Ông Trump lại làm giới đầu tư hoảng sợ

Ông Trump lại làm giới đầu tư hoảng sợ

(ĐTCK) Sau 4 phiên tăng liên tiếp nhờ nhận các thông tin tích cực, giới đầu tư toàn cầu đã đồng loạt bán mạnh trong phiên thứ Năm do nỗi lo chiến tranh thương mại.

Trong phiên thứ Năm, sau 4 phiên tăng liên tiếp, phố Walld dã đồng loạt quay đầu điểm chỉnh khi ông Trump cảnh báo rút Mỹ khỏi Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và muốn áp đặt thuế bổ sung với 200 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc.

Sau những tuyên bố của ông Trump, chỉ số VIX đo lường sự sợ hãi của phố Wall đã tăng lên mức cao nhất 2 tuần, đóng cửa ở mức 13,53.

Đà giảm của phố Wall may mắn được hạn chế bớt nhờ đà tăng tiếp tục được duy trì ở nhóm cổ phiếu công nghệ.

Ngoài ra, việc đồng peso của Argentina lao dốc cũng khiến giới đầu tư thêm lo sợ khủng hoảng sẽ lây lan.

Kết thúc phiên 30/8, chỉ số Dow Jones giảm 137,65 điểm (-0,53%), xuống 25.986,92 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 12,91 điểm (-0,44%), xuống 2.901,13 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 21,32 điểm (-0,26%), xuống 8.088,36 điểm.

Tương tự, cũng với nỗi lo chiến tranh thương mại leo thang, chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt giảm trong phiên thứ Năm.

Kết thúc phiên 30/8, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 47,18 điểm (-0,62%), xuống 7.516,03 điểm. Chỉ số DAX 30 tại Đức giảm 67,44 điểm (-0,54%), xuống 12.494,24 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 23,27 điểm (-0,42%), xuống 5.478,06 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên thứ Năm, nhưng thêm một lần thất bại khi chinh phục mốc 23.000 đồng. Trong khi đó, chứng khoán Trung Quốc có phiên giảm thứ 3 liên tiếp với mức giảm mạnh hơn nhiều 2 phiên trước đó khi nhà đầu tư lo ngại về sức mạnh nội tại của nền kinh tế, cũng như cuộc chiến thương mại với Mỹ chưa có lối thoát. Tương tự, chứng khoán Hồng Kông cũng đảo chiều giảm điểm theo chứng khoán Trung Quốc đại lục.

Kết thúc phiên 30/8, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 21,28 điểm (+0,09%), lên 22.869,50 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 252,39 điểm (-0,89%), xuống 28.164,05 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 31,56 điểm (-1,14%), xuống 2.737,74 điểm.

Giá vàng tiếp tục có phiên giảm trong phiên thứ Năm khi các nhà đầu tư thận trọng theo dõi diễn biến trên thị trường tiền tệ của các nước mới nỗi như Argentina, Ấn Độ, Thổ Nhĩ Kỳ…

Kết thúc phiên 30/8, giá vàng giao ngay giảm 6,7 USD (-0,56%), xuống 1.199,6 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 giảm 6,5 USD/ounce (-0,54%), xuống 1.205,0 USD/ounce.

Trong khi chứng khoán và giá vàng đồng loạt giảm, giá dầu thô lại tiếp tục tăng mạnh trong phiên thứ Năm khi nguồn cung tại Iran và Venezuela bị gián đoạn, trong khi hàng tồn kho của Mỹ tuần qua lại giảm.

Kết thúc phiên 30/8, giá dầu thô Mỹ tăng 0,74 USD (+1,05%), lên 70,25 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,63 USD (+0,81%), lên 77,77 USD/thùng.

Tin bài liên quan