Ảnh AFP

Ảnh AFP

Ông Trump đem lại niềm vui cho giới đầu tư sau cơn hoảng loạn

(ĐTCK) Sau cơn hoảng loạn bán tháo ồ ạt đầu tuần, phố Wall đã hồi phục mạnh, lấy lại được hơn phân nửa những gì đã mất của phiên trước đó trong phiên thứ Ba (10/3) nhờ một câu Tweet của Tổng thống Trump.

Trong phiên đầu tuần mới, cùng với sự bùng phát mạnh mẽ của dịch Covid-19 và sự sụp đổ của dầu thô vì cuộc chiến giá dầu do Ả Rập Xê út khơi mào đã khiến giới đầu tư toàn cầu hoảng loạn. Phố Wall qua đó cũng có phiên lao dốc tồi tệ nhất trong 10 năm và lần đầu tiên sau 33 năm, cơ chế ngắt giao dịch tự động 15 phút của phố Wall lại được kích hoạt để giúp nhà đầu tư trấn tĩnh hơn.

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi 180 độ trong phiên giao dịch thứ Ba nhờ một câu Tweet của Tổng thống Donald Trump.

Theo đó, trên mạng xã hội của mình, ông Trump cho biết, sẽ thực hiện các bước quan trọng để giảm bớt nỗi sợ hãi của thị trường bằng cách đề nghị Quốc hội thông qua gói kích thích tài khóa, trong đó bao gồm cắt giảm thuế.

Trong cuộc họp báo hôm thứ Hai, ông Trump cũng tiết lộ, Nhà trắng đang bắt đầu thảo luận với Quốc hội Mỹ về kế hoạch giảm thuế cho người dân để giảm thiểu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.

Ngoài ra, nhà đầu tư cũng mong đợi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất lần thứ hai trong tháng này khi kết thúc cuộc họp chính sách tiền tệ hai ngày vào tuần tới sau đợt giảm kỷ lục từ cuộc khủng hoảng tài chính 2008 với mức giảm 0,5% trong tuần trước.

Trong khi đó, Chính phủ Nhật Bản cho biết họ đã lên kế hoạch chi hơn 4 tỷ USD trong gói kích thích thứ 2 để đối phó với virus.

Các thông tin và kỳ vọng trên giúp xoa dịu nỗi lo dịch Covid-19 của giới đầu tư, thúc đẩy họ mạnh dạn xuống tiền, kéo phố Wall tăng mạnh với các chỉ số tăng gần 5%, lấy lại được hơn phân nửa những gì đã mất trong phiên đầu tuần.

Kết thúc phiên 10/3, chỉ số Dow Jones tăng 1.167,14 điểm (+4,89%), lên 25.018,16 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 135,67 điểm (+4,94%), xuống 2.882,23 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 393,58 điểm (+4,95%), lên 8.344,25 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Âu, việc giá dầu thô hồi phục ban đầu cũng giúp các thị trường trong khu vực hồi phục trở lại, nhưng sắc xanh không thể duy trì tới hết phiên khi nỗi ám ảnh về sự lây lan mạnh của dịch Covid-19 vẫn đeo bám nhà đầu tư. Các chỉ số chính trong khu vực lần lượt quay đầu, chỉ có chứng khoán Anh có mức giảm nhẹ, gần như không đổi, còn chứng khoán Đức và Pháp giảm trên dưới 1,5%.

Kết thúc phiên 10/3, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) giảm 5,54 điểm (-0,09%), xuống 5.960,23 điểm. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) giảm 149,53 điểm (-1,41%), xuống 10.475,49 điểm. Chỉ số CAC40 tại Paris (Pháp) giảm 71,29 điểm (-1,51%), xuống 4.636,61 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, các chỉ số chính trong khu vực cũng hồi phục trở lại sau phiên bán tháo hôm đầu tuần, trong đó chứng khoán Trung Quốc đại lục và Hồng Kông hồi phục khá mạnh.

Kết thúc phiên 10/3, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 168,36 điểm (+0,85%), lên 19.867,12 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 53,47 điểm (+1,82%), lên 2.99676 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 352,05 điểm (+1,41%), lên 25.392,51 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 8,16 điểm (+0,42%), lên 1.962,93 điểm.

Chứng khoán hồi phục, cùng việc đồng USD cũng hồi phục mạnh sau khi chạm mức thấp nhất 13 tháng trong ngày thứ Hai (9/3) khiến giá vàng quay đầu giảm mạnh trong phiên thứ Ba.

Kết thúc phiên 10/3, giá vàng giao ngay giảm 30,7 USD (-1,83%), xuống 1.648,9 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4 giảm 15,4 USD (-0,92%), xuống 1.660,3 USD/ounce.

Tưởng chừng giá dấu thô sẽ lao thẳng về ngưỡng 20 USD/thùng như dự báo của nhiều tổ chức tài chính, nhưng nhờ thông tin về các gói kích thích kinh tế, đặc biệt là từ Mỹ, cùng với việc các nhà sản xuất dầu đá phiến của Mỹ cắt giảm sản lượng đã giúp giá loại nhiên liệu này mạnh trở lại sau phiên giảm lịch sử 30 năm hôm đầu tuần do cuộc chiến giá dầu được Ả Rập Xê út khơi mào sau khi đàm phán cắt giảm sản lượng với Nga bất thành.

Kết thúc phiên 10/3, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 3,23 USD (+10,4%), lên 34,36 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent tăng 2,86 USD (+8,3%), lên 37,22 USD/thùng.

Tin bài liên quan