Ảnh AFP

Ảnh AFP

Nỗi lo vẫn bao trùm giới đầu tư

(ĐTCK) Trong ngày chứng khoán Mỹ nghỉ giao dịch ngày 5/12 vì quốc tang cố Tổng thống George HW Bush, chứng khoán Âu, Á tiếp tục giảm mạnh do nỗi lo về suy thoái kinh tế và nghi ngờ Mỹ - Trung đạt thỏa thuận chấm dứt chiến tranh thương mại vẫn bao trùm giới đầu tư.

Chứng khoán châu Âu tiếp tục có phiên giảm mạnh trong ngày thứ Tư khi giới đầu tư nghi ngờ về khả năng Mỹ - Trung sẽ chấm dứt được cuộc chiến thương mại, nhất là ngay sau khi đạt được thỏa thuận đình chiến thương mại, ông Trump đã cảnh báo, ông có thể quay lại đánh thuế hàng hóa Trung Quốc nếu hai bên không giải quyết được bất đồng. Cùng với đó, nỗi lo về đường cong lãi suất ngược, báo hiệu về khả năng suy thoái kinh tế Mỹ cũng khiến giới đầu tư lo đẩy mạnh bán ra, khiến chứng khoán châu Âu đóng cửa ở mức thấp nhất 2 tuần.

Kết thúc phiên 5/12, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 100,92 điểm (-1,44%), xuống 6.921,84 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 135,08 điểm (-1,19%), xuống 11.200,24 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 68,28 điểm (-1,36%), xuống 4.944,37 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, các thị trường đều đồng loạt giảm điểm trong phiên thứ Tư khi giới đầu tư nghi ngờ về khả năng Mỹ - Trung sẽ đạt được thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến thương mại. Ngoài ra, phiên bán tháo trên thị trường phố Wall trong phiên tối trước đó cũng ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán châu Á.

Kết thúc phiên 5/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 116,72 điểm (-0,53%), xuống 21.919,33 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 16,15 điểm (-0,61%), xuống 2.649,81 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 440,76 điểm (-1,62%), xuống 26.819,68 điểm.

Sau khi có chuỗi tăng ấn tượng lên mức cao nhất 5 tuần, giá vàng đã quay đầu điều chỉnh nhẹ trong phiên thứ Tư với giao dịch ít sôi động do thị trường tài chính Mỹ nghỉ ngày quốc tang cố Tổng thống George HW Bush. Theo các chuyên gia, nếu chứng khoán Mỹ tiếp tục bị bán tháo như trong phiên thứ Ba (4/12), giá vàng sẽ nhanh chóng trở lại đà tăng của mình.

Kết thúc phiên 5/12, giá vàng giao ngay giảm 1,3 USD (-0,11%), xuống 1.236,7 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 giảm 4 USD/ounce (-0,32%), xuống 1.237,1 USD/ounce.

Tương tự, sau 2 phiên tăng tốt, giá dầu thô đã đảo chiều giảm trở lại trong phiên thứ Tư khi nhà đầu tư thận trọng trước cuộc họp của OPEC với các nhà sản xuất lớn ngoài khối này để bàn về thỏa thuận cắt giảm tiếp sản lượng.

Kết thúc phiên 5/12, giá dầu thô kỳ hạn Mỹ giảm 0,36 USD (-0,67%), xuống 52,89 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,52 USD (-0,84%), xuống 61,56 USD/thùng.