Nỗi lo trở lại với giới đầu tư

Nỗi lo trở lại với giới đầu tư

(ĐTCK) Sau những phiên tăng điểm tích cực, chứng khoán toàn cầu đồng loạt giảm mạnh trong phiên thứ Năm khi giới đầu tư lo lắng lạm phát gia tăng khi lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ lên mức cao nhất 7 năm.

Dữ liệu kinh tế tích cực được công bố trước đó, cùng phát biểu lạc quan của Chủ tịch Fed Jemore Powell và thêm dữ liệu tỷ lệ thất nghiệp thấp nhất 49 năm vừa được công bố đã khiến lợi tức trái phiếu Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lê mức 3,232%, mức cao nhất trong 7 năm và mức tăng hàng ngày lớn nhất kể từ cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ 2016.

Lợi tức trái phiêu tăng tiếp tục hỗ trợ cho nhóm tài chính ngân hàng, nhưng khiến các nhóm cổ phiếu khác đồng loạt giảm mạnh do nhà đầu tư lo ngại lạm phát gia tăng. Nỗi lo này đã khiến Dow Jones chấm dứt chuỗi 6 phiên tăng liên tiếp bằng phiên điều chỉnh khá mạnh hôm thứ Năm, còn S&P 500 và Nasdaq có phiên giảm mạnh nhất kể từ 25/6.

Trong khi đó, chỉ số VIX đo lường sự sợ hãi của phố Wall tăng 4,12 điểm, mức tăng cao nhất kể từ ngày 15/8.

Kết thúc phiên 4/10, chỉ số Dow Jones giảm 200,91 điểm (-0,75%), xuống 26.627,48 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 23,90 điểm (-0,82%), xuống 2.901,61 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 145,57 điểm (-1,81%), xuống 7.879,51 điểm.

Tương tự, việc lợi tức trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh cũng khiến giới đầu tư trên thị trường chứng khoán châu Âu lo sợ, đẩy các chỉ số chính của khu vực giảm mạnh trong phiên thứ Năm.

Kết thúc phiên 4/10, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 91,94 điểm (-1,22%), xuống 7.418,34 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 43,44 điểm (-0,35%), xuống 12.244,14 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 80,55 điểm (-1,47%), xuống 5.410,85 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, áp lực chốt lời tiếp tục khiến chứng khoán Nhật Bản có phiên điều chỉnh thứ 2 liên tiếp, nhưng đà giảm được hãm đi phần nào nhờ sự hỗ trợ của Toyota và Softbank. Trong khi đó, chứng khoán Hồng Kông có phiên giảm mạnh khi nhà đầu tư lo ngại các nhà đầu tư quốc tế sẽ rút vốn khỏi thì trường do đồng USD tăng mạnh. Đây cũng là phiên giảm thứ 3 liên tiếp của chứng khoán Hồng Kông, còn chứng khoán Trung Quốc đại lục tiếp tục nghỉ giao dịch.

Kết thúc phiên 4/10, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 135,34 điểm (-0,56%), xuống 24.975,62 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 467,39 điểm (-1,73%), xuống 26.623,87 điểm.

Trên thị trường vàng, sau khi nhích lên do những lo ngại về lạm phát, giá vàng đã dần hạ nhiệt vào cuối phiên và đóng cửa ít thay đổi. Các nhà đầu tư đang chờ đợi bảng lương phi nông nghiệp của Mỹ sẽ được công bố vào thứ Sáu này.

Kết thúc phiên 4/10, giá vàng giao ngay tăng 2,6 USD (+0,22%), lên 1.199,7 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 giảm 1,3 USD/ounce (-0,11%), xuống 1.201,6 USD/ounce.

Trong khi đó, giá dầu thô quay đầu giảm mạnh trong phiên thứ Năm sau khi xác lập mức cao nhất 4 năm trong phiên trước đó. Giá dầu thô giảm nhờ triển vọng Ả Rập Xê út và Nga sẽ tăng sản lượng, bù đắp cho phần thiếu hụt do Iran bị Mỹ cấm vận.

Kết thúc phiên 4/10, giá dầu thô Mỹ giảm 2,08 USD (-2,80%), xuống 74,33 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 1,71 USD (-2,02%), xuống 84,58 USD/thùng.

Tin bài liên quan