Một đường phố đông đúc tại Nhật Bản. Ảnh: Bloomberg

Một đường phố đông đúc tại Nhật Bản. Ảnh: Bloomberg

Nhật tăng trưởng âm lần đầu tiên sau 2 năm

Nền kinh tế lớn thứ ba thế giới đã co lại trong quý đầu năm, chấm dứt chuỗi tăng trưởng dài nhất kể từ thập niên 80.
Số liệu công bố chính thức hôm nay cho thấy GDP Nhật đã giảm 0,6% trong quý I, lần đầu tiên trong 2 năm. Trước đó, con số này được dự báo giảm 0,2%. So với quý IV năm ngoái, GDP Nhật giảm 0,2%.

Cả tiêu dùng cá nhân và đầu tư của doanh nghiệp đều chậm lại trong quý I. Giới phân tích cho rằng đây là nguyên nhân kéo tụt tăng trưởng, do tiêu dùng chiếm tới 60% hoạt động kinh tế tại đây. Thời tiết xấu và nhu cầu toàn cầu về hàng điện tử giảm cũng là một nguyên nhân.

Dù vậy, GDP giảm được đánh giá chỉ là tạm thời. Giới phân tích dự báo Nhật sẽ hồi phục trong quý này.

“Trên thế giới, hàng điện tử đang trong giai đoạn điều chỉnh, ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất và xuất khẩu của Nhật”, Yoshimasa Maruyama - kinh tế trưởng tại SMBC Nikko Securities nhận xét, “Nền kinh tế không thể co lại hơn được đâu. Kinh tế toàn cầu đang rất tốt. Đồng yen cũng mạnh so với USD. Vì thế, khi xuất khẩu bắt đầu tăng trở lại, Nhật sẽ quay về quỹ đạo tăng trưởng thôi”.

Tin bài liên quan