Phố Wall hồi phục tốt trong phiên đầu tuần mới - Ảnh: Reuters

Phố Wall hồi phục tốt trong phiên đầu tuần mới - Ảnh: Reuters

Nhận tin hỗ trợ, chứng khoán phục hồi, vàng tăng giá do tình hình Ukriane

(ĐTCK) Phiên đầu tuần, cổ phiếu Citigruop tăng mạnh 4,4% sau khi lợi nhuận quý I/2014 được công bố cao hơn kỳ vọng, giúp lan tỏa sự tích cực sang nhóm cổ phiếu tài chính, ngân hàng và hỗ trợ cho Phố Wall hồi phục trở lại.
Bên cạnh đó, chứng khoán Mỹ còn được hỗ trợ bởi doanh số bán lẻ tích cực. Theo dữ liệu vừa công bố, doanh số bán lẻ của Mỹ trong tháng 3 đã ghi nhận sự gia tăng lớn nhất trong khoảng 1 năm rưỡi, mức tăng lớn hơn dự đoán. Đây là dấu hiệu mới nhất cho thấy, nền kinh tế Mỹ đang trên đà đi lên sau mùa Đông khắc nghiệt.

Bên cạnh đó, Phố Wall còn được hỗ trợ bởi cổ phiếu năng lượng khi giá dầu tăng mạnh do lo ngại nguồn cung từ Nga bị gián đoạn với khủng hoảng ngày càng gia tăng ở Ukraine và các biện pháp trừng phạt của phương Tây với Nga.

Kết thúc phiên 14/4, chỉ số Dow Jones tăng 146,49 điểm (+0,91%), lên 16.173,24 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 14,92 điểm (+0,82%), lên 1.830,61 điểm. Nasdaq tăng 22,96 điểm (+0,57%), lên 4.022,69 điểm.

Chứng khoán châu Âu giảm điểm trong gần như suốt phiên giao dịch đầu tuần khi giới đầu tư lo ngại về tình hình ngày càng căng thẳng ở Ukraine và dấu hiệu chậm lại của kinh tế Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi doanh số bán lẻ tích cực của Mỹ và kết quả kinh doanh khả quan của Citigruop được công bố, các chỉ số chứng khoán châu Âu đã dần hồi phục trở lại vào cuối phiên và kết thúc với mức tăng khá tốt.

Kết thúc phiên 14/4, chỉ số FTSE tại Anh 22,06 điểm (+0,34%), lên 6.583,76 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 23,88 điểm (+0,26%), lên 9.339,17 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 18,70 điểm (+0,43%), lên 4.384,56 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản tiếp tục giảm điểm và xuống mức thấp nhất 6 tuần trong phiên đầu tuần mới do ảnh hưởng từ phiên giảm mạnh của chứng khoán Mỹ tuần trước, cũng như tình hình căng thẳng ở Ukriane. Trong khi đó, chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc may mắn kịp hồi phục cuối phiên để kết thúc trong sắc xanh nhạt.

Kết thúc phiên 14/4, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 49,89 điểm (-0,36%), xuống 13.910,16 điểm. Chỉ số HangSeng tại Hồng Kông tăng 35,16 điểm (+0,15%), lên 23.038,80 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc tăng 1,00 điểm (+0,05%), lên 2.131,54 điểm.

Giá vàng chịu nhiều thông tin trái ngược. Trong khi tình hình căng thẳng gia tăng ở Ukraine hỗ trợ cho giá vàng tăng giá, thì dữ liệu kinh tế khả quan của Mỹ, cùng với đồng USD tăng so với đồng euro sau khi Chủ tịch Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) Mario Draghi đề cập đến khả năng ECB đưa ra gói kích thích kinh tế tuần trước.

Kết thúc phiên 14/4, giá vàng giao ngay trên thị trường New York tăng 8,2 USD (+0,62%), lên 1.326,60 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 6 tăng 8,5 USD (+0,64%), lên 1.327,5 USD/ounce.

Tình hình mới ở Ukraine đang có những diễn biến mới phức tạp và căng thẳng hơn. Sau những cuộc biểu tình của những người ly khai thân Nga ở các tỉnh miền Đông, Chính phủ Ukraine ra tối hậu thư cho những người biểu tình phải giao nộp vũ khí, nếu không sẽ dùng vũ lực. Tuy nhiên, đã hết thời hạn, nhưng những người biểu tình không những không giao nộp vũ khí và rút khỏi các tòa nhà chính quyền, mà còn chiếm thêm đồn cảnh sát.

Trong khi đó, 1 máy bay chiến đầu của Nga đã quần thảo 1 tiếng đồng hồ sát một tàu chiến của Mỹ ở biển Đen làm tăng thêm căng thẳng giữa 2 cường quốc này.

Những lo ngại này khiến giới đầu tư lo ngại nguồn cung dầu và khí đốt từ Nga sẽ bị gián đoán, khiến giá dầu tăng mạnh, trong đó, giá dầu Brent tăng tới 1,6%.

Kết thúc phiên 14/4, giá dầu thô Mỹ tăng 0,31 USD (+0,30%), lên 104,05 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 1,74 (+1,60%), lên 109,07 USD/thùng.

Tin bài liên quan