Nhân dân tệ trở thành đồng tiền sử dụng nhiều thứ 4 trên thế giới

Nhân dân tệ trở thành đồng tiền sử dụng nhiều thứ 4 trên thế giới

(ĐTCK) Đồng nhân dân tệ của Trung Quốc vượt qua đồng yên Nhật Bản trở thành đồng tiền được sử dụng nhiều thứ 4 trong các hoạt động thanh toán trên toàn cầu vào tháng 8/2015.

Tỷ lệ các thương vụ giao dịch bằng đồng nhân dân tệ tăng lên mức 2,79%, so với 2,34% trong tháng 7, theo số liệu của Hiệp hội Viễn thông liên ngân hàng và tài chính quốc tế (Worldwide Interbank Financial Telecommunications).

Đồng nhân dân tệ cũng là đồng tiền được sử dụng nhiều thứ hai trong hoạt động thanh toán có bảo đảm bằng thư tín dụng (LC) tính về giá trị, chiếm 9,1% thị phần. Tuy vậy, con số này vẫn khá khiêm tốn so với 80,1% đối với đồng USD.

Thông tin này khá khả quan đối với Trung Quốc khi quốc gia này đang cố gắng đưa đồng nội tệ vào rổ tiền tệ dự trữ của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF).

Trong tháng 11 tới, IMF sẽ tiến hành một đợt xem xét lại rổ tiền tệ của mình. Hiện tại, danh sách này gồm có USD, euro, yên và bảng Anh.

Tin bài liên quan