Dịch bệnh ở Nga vẫn tiến triển phức tạp với hơn 5.000 ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày hôm nay (Ảnh minh họa: Tass).

Dịch bệnh ở Nga vẫn tiến triển phức tạp với hơn 5.000 ca nhiễm mới ghi nhận trong ngày hôm nay (Ảnh minh họa: Tass).

Nga có hơn 52.000 người mắc Covid-19

Nga ghi nhận thêm hơn 5.600 ca Covid-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số người nhiễm virus corona mới (SARS-CoV-2) vượt mốc 52.000.

Tass đưa tin, chính quyền Nga ngày 21/4 thông báo nước này có thêm 5.642 trường hợp nhiễm mới virus SARS-CoV-2, nâng tổng số ca bệnh ở nước này lên 52.763.

Sau ngày hôm qua khi số ca nhiễm mới là 4.268, số ca ghi nhận ngày hôm nay đã tăng thêm 1.400 ca. Tuy nhiên, đây không phải là con số cao kỷ lục tại quốc gia này (kỷ lục hiện tại là 6.060 ca hôm 19/4).

Số người tử vong vì dịch ở Nga là 456 trong khi số người được chữa khỏi triệu chứng là 3.783.

Trong số hơn 5.600 ca nhiễm mới, có 2.567 ca (tương đương 45,5%) là mắc bệnh nhưng không có triệu chứng.

Thủ đô Moscow có thêm 3.083 ca nhiễm mới, nâng tổng số người mắc bệnh lên 29.433. Đây vẫn là vùng dịch lớn nhất cả nước Nga.

Số lượng ca Covid-19 ở Nga tăng mạnh trong tháng này, dù trước đó họ ghi nhận số ca thấp so với các nước phương Tây ở giai đoạn đầu của dịch.

Theo Daily Sabah, Nga trong thời gian qua đã tăng tốc xét nghiệm trên phạm vi toàn quốc. Họ đã thực hiện 2,53 triệu xét nghiệm trên cả nước, chỉ xếp thứ 2 thế giới sau Mỹ. Tuổi trung bình của bệnh nhân Covid-19 ở Nga là 47,9 với nữ và 44,7 với đàn ông.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi đầu tuần cho biết tình hình dịch tại Nga vẫn khó khăn khi mầm bệnh đã lây lan khắp 85 khu vực. Ông cũng nhận định chính quyền đã có những tiến triển trong việc làm chậm việc lây lan, nhưng cho rằng nước này chưa tới đỉnh dịch.

Tin bài liên quan