Các container hàng hóa tại  Cảng biển nước sâu Dương Sơn ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Các container hàng hóa tại Cảng biển nước sâu Dương Sơn ở Thượng Hải, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Mỹ - Trung tiến gần hơn đến thỏa thuận thương mại, nhưng không nhất trí dỡ thuế

(ĐTCK) Tờ Thời báo Hoàn cầu của Trung Quốc đưa tin, Trung Quốc và Mỹ đang tiến gần hơn đến việc ký kết thỏa thuận thương mại giai đoạn đầu tiên.

Tuy nhiên, nguồn tin cũng cho biết, Washington và Bắc Kinh đã không thể thống nhất về các chi tiết cụ thể hay quy mô áp dụng thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc. Theo đó, đáng chú ý, Bắc Kinh khăng khăng muốn Washington dỡ bỏ thuế quan đối với hàng hóa nhập khẩu từ nước này.

Trước đó, trong một cuộc phỏng vấn ngày 8/11, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố, ông chưa đồng ý dỡ bỏ thuế quan và muốn hoàn tất giai đoạn 1 của thỏa thuận trên đất Mỹ.

Theo Thời báo Hoàn cầu, các nguồn tin thân cận với chính phủ Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh và Washington đang tiến "rất gần" tới thỏa thuận giai đoạn một. Thêm vào đó, Bắc Kinh "vẫn cam kết tiếp tục đàm phán cho giai đoạn hai và thậm chí là thỏa thuận giai đoạn ba”.

“Về cơ bản, hai bên đã đạt được sự đồng thuận chung cho thỏa thuận giai đoạn một”, Thời báo Hoàn cầu dẫn lời Gao Lingyun, một chuyên gia tại Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc, người được biết đến là có mối quan hệ mật thiết với các cuộc đàm phán thương mại.

Trong khi đó, tờ Wall Street Journal đưa tin, vào tuần trước, chính phủ Trung Quốc đã mời Đại diện Thương mại Mỹ Robert Lighthizer và Bộ trưởng Tài chính Steven Mnuchin tới Bắc Kinh để đàm phán trực tiếp. Tuy nhiên, cả Văn phòng Thương mại và Bộ Tài chính Mỹ đều chưa đưa ra bình luận gì về thông tin này.

Theo Reuters, trước đó, giai đoạn đầu tiên của thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung được dự kiến sẽ hoàn tất vào tháng 11, nhưng các nguồn tin từ nhà Nhà Trắng cho biết, trong bối cảnh Bắc Kinh mạnh mẽ yêu cầu cắt giảm thuế quan rộng rãi hơn và Washington cũng phản đối với những đòi hỏi riêng, việc ký kết có thể sẽ phải dời sang năm sau.

Triển vọng về việc ký kết thỏa thuận thương mại thêm phần phức tạp hơn khi vào tuần trước, Quốc hội Mỹ đã phê chuẩn luật chống lại người biểu tình ở Hồng Kông.

Sau đó, vào hôm thứ Bảy (23/11), Robert O hèBrien, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ, thỏa thuận thương mại giai đoạn đàu với Trung Quốc vẫn có thể được thực hiện vào cuối năm nay và nếu cuộc bầu cử ở Hồng Kông diễn ra mà không có bạo lực sẽ là một dấu hiệu tốt.

Tin bài liên quan