Thép cuộn của Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Thép cuộn của Trung Quốc. (Nguồn: Getty Images)

Mỹ sẽ áp thuế trừng phạt thép nhập khẩu từ Trung Quốc, Nhật Bản

THX đưa tin, Bộ Thương mại Mỹ ngày 17/5 cuối cùng đã xác định biên độ phá giá của các sản phẩm thép cuộn không rỉ nhập khẩu từ Trung Quốc và Nhật Bản ở mức lần lượt là 265,79 % và 71,35%.
Qua đó phát đi tín hiệu rằng Mỹ sẽ áp thuế trừng phạt với các sản phẩm thép nhập khẩu này sau khi Ủy ban Thương mại Quốc tế của Mỹ (ITC) đưa ra quy tắc cuối cùng, dự kiến vào ngày 30/06.
Trong trường hợp ITC bác bỏ áp thuế trừng phạt, các cuộc điều tra chống bán phá giá và chống trợ cấp đối với các loại sản phẩm trên sẽ kết thúc.

Trước đó, Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 13/5 cho biết, nước này sẽ có những hành động thực thi pháp luật đối với Mỹ trong khuôn khổ giải quyết tranh chấp thương mại của Tổ chức Thương mại Thế giới (WHO), nhằm hối thúc Mỹ chấm dứt các hoạt động chống bán phá giá bất hợp pháp của nước này.
Tin bài liên quan