Mỹ giảm thâm hụt tài khoản vãng lai

Kyodo dẫn nguồn từ Bộ Thương mại Mỹ cho biết: Thâm hụt tài khoản vãng lai của nước này trong quý III/2008 đã đứng ở mức 174,09 tỷ USD, giảm 3,8% so với quý trước đó.

Đây là lần giảm đầu tiên trong 3 quý đầu năm nhờ cán cân thu nhập tăng và thặng dư thương mại dịch vụ.

 

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Henry Paulson dự đoán, sẽ không có thêm bất kỳ cơ quan tài chính lớn nào sụp đổ do cuộc khủng hoảng tài chính - tín dụng hiện nay, đồng thời cho hay, ông không có ý định đề nghị Quốc hội Mỹ thông qua việc sử dụng 350 tỷ USD còn lại của kế hoạch cứu trợ tài chính khổng lồ trị giá 700 tỷ USD trước khi nhiệm kỳ 2 của Tổng thống George W.Bush kết thúc vào ngày 20/1/2009.