Ông Richard Wahl ở New Jersey trúng độc đắc Mega Millions trị giá 533 triệu USD hồi tháng 4/2018. Khi đó ông chọn nhận tiền một lần và được chuyển vào tài khoản 324 triệu USD. Ảnh: USA Today.

Ông Richard Wahl ở New Jersey trúng độc đắc Mega Millions trị giá 533 triệu USD hồi tháng 4/2018. Khi đó ông chọn nhận tiền một lần và được chuyển vào tài khoản 324 triệu USD. Ảnh: USA Today.

Một người Mỹ trúng độc đắc 530 triệu USD

Một người ở San Diego (California, Mỹ) trúng giải độc đắc Mega Millions với số tiền thưởng lên đến 530 triệu USD.

Theo ABC News, bộ số trúng giải hơn nửa tỷ USD là 17-19-27-40-68 với số Mega Ball là 2. Chiếc vé chiến thắng được bán tại Sorrento Deli Mall, gần sân golf Torrey Pines nổi tiếng ở San Diego.

Người trúng giải có thể chọn nhận toàn bộ tiền thưởng một lần thay vì trả dần hàng năm. Khi đó, tổng cộng 345,2 triệu USD sẽ được chuyển vào tài khoản ngân hàng của người sở hữu tấm vé may mắn này.

Đây là giải thưởng lớn thứ 7 trong lịch sử Mega Millions và cũng là giải thưởng lớn thứ 15 trong lịch sử xổ số Mỹ. Thống kê cho thấy cơ hội để trúng độc đắc Mega Millions là 1/302,5 triệu. 

Đây cũng là lần đầu tiên kể từ tháng 10/2018, giá trị giải độc đắc Mega Millions vượt khỏi mốc 500 triệu USD. Ở thời điểm đó, một người ẩn danh ở Nam Carolina trúng giải lên đến 1,5 tỷ USD.

Người này chọn nhận thưởng một lần và cầm về số tiền 877,7 triệu USD. Trước đó, hồi tháng 4/2018, ông Richard Wahl ở New Jersey trúng độc đắc Mega Millions trị giá 533 triệu USD và nhận 324 triệu USD.

Tin bài liên quan