Một máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen của Không quân Thụy Điển (Ảnh: Reuters).

Một máy bay chiến đấu JAS 39 Gripen của Không quân Thụy Điển (Ảnh: Reuters).

Máy bay chiến đấu Thụy Điển rơi do đâm phải chim

Một máy bay chiến đấu của Thụy Điển đã rơi ở miền nam nước này sau khi đâm phải chim trời. Phi công đã kịp thoát ra ngoài và được chuyển tới bệnh viện.

AFP dẫn lời phát ngôn viên quân đội Thụy Điển Johan Lundgren cho biết, máy bay gặp nạn là một chiếc Jas Gripen do tập đoàn Saab của nước này sản xuất. Vụ tai nạn xảy ra cách một căn cứ quân sự ở thành phố Ronneby, miền nam Thụy Điển, khoảng 8km.

"Đó là một vụ va chạm với chim trời và phi công đã kịp thoát ra ngoài", người phát ngôn cho biết. Cũng theo lời giới chức địa phương, vụ tai nạn xảy ra ở khu vực rừng nên không có thương vong bên dưới.

Theo thống kê, ở Thụy Điển mỗi năm xảy ra khoảng 400 vụ máy bay va chạm với chim trời.

Saab là tập đoàn sản xuất các trang thiết bị quân sự, trong đó có máy bay chiến đấu Gripen, và xuất khẩu sang các nước như Cộng hòa Séc, Hungary, Nam Phi, Thái Lan, Brazil. Năm ngoái, một chiếc Gripen đã rơi ở Thái Lan trong một buổi triển lãm hàng không, khiến phi công thiệt mạng. Năm 2015, cũng một chiếc Gripen trượt khỏi đường băng tại một căn cứ không quân Séc và bị phá hủy hoàn toàn.

Tin bài liên quan