Kinh tế Nhật Bản suy giảm 3,4%, chứng khoán vẫn nhích nhẹ

Chứng khoán châu Á diễn biến khá im ắng trong phiên giao dịch sáng nay 18/5 sau nhận định của Chủ tịch Cục dự trữ liên bang Mỹ Jerome Powell rằng nền kinh tế Mỹ cần đến “vaccine” kháng Covid-19 mới có thể hồi phục hoàn toàn.
Chỉ số Nikkei 225 tăng nhẹ 0,16% trong phiên giao dịch sáng 18/5 còn Topix lên điểm không đáng kể. Ảnh: AFP

Chỉ số Nikkei 225 tăng nhẹ 0,16% trong phiên giao dịch sáng 18/5 còn Topix lên điểm không đáng kể. Ảnh: AFP

Chứng khoán Trung Quốc đại lục trượt nhẹ ngay những giờ đầu giao dịch với chỉ số Shanghai Composite giảm 0,2% còn Shenzhen Composite trượt sâu hơn với 0,488%. Trên sàn chứng khoán Hong Kong, chỉ số Hang Seng sáng nay mất 0,28%.

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 nhích 0,16% còn chỉ số Topix tăng điểm không đáng kể. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc diễn biến đi ngang trong khi chỉ số S&P/ASX 200 của Australia tăng 0,96%. Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) giảm 0,1%.

Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay bật tăng khi giới giao dịch kỳ vọng nhu cầu dầu mỏ sớm tăng trở lại và các cường quốc dầu mỏ thực hiện cam kết cắt giảm sản lượng. Giá dầu thô Brent giao kỳ hạn tăng 3,75% lên 33,72 USD/thùng trong khi dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ lên giá 3,98% và giao dịch 30,60 USD/thùng.

Giới đầu tư đang theo sát diễn biến thị trường sau bình luận của Chủ tịch Fed về con đường hồi phục của nền kinh tế Mỹ. “Kể cả không có làn sóng nhiễm Covid-19 thứ 2, tôi cho rằng nền kinh tế Mỹ vẫn hồi phục chậm trong nửa cuối năm nay”, Chủ tịch Fed Jerome Powell nhận định. “Kinh tế Mỹ sẽ hồi phục hoàn toàn một khi có vaccine kháng Covid-19”, lãnh đạo Fed nói thêm.

Tại châu Á, “sức khỏe” nền kinh tế Nhật Bản đang là tâm điểm chú ý của giới đầu tư. Reuters dẫn số liệu chính phủ Nhật Bản cho biết, nền kinh tế lớn thế 3 thế giới đã suy giảm 3,4% trong quý I/2020, đánh dấu quý sụt giảm thứ 2 liên tiếp.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt từ mốc 100,5 thiết lập tuần trước về 100,363. Đồng yên Nhật Bản tăng giá và giao dịch 107,13 JPY/USD còn đô la Australia cũng mất giá và trao tay 1 AUD/0,644 USD.

Tin bài liên quan