Ảnh AFP

Ảnh AFP

Hy vọng thắp lên, giới đầu tư tự tin xuống tiền

(ĐTCK) Phố Wall tiếp tục duy trì đà tăng trong phiên thứ Tư (6/6), phiên tăng thứ 3 liên tiếp trong tuần khi nhà đầu tư kỳ vọng Mỹ và Mexico sẽ đạt được thỏa thuận để tránh cuộc chiến thương mại nổ ra giữa 2 nước.

Trong phiên thứ Tư, lo ngại về cuộc chiến thương mại giữa Mỹ - Mexico nổ ra, cùng cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung leo thang, giới đầu tư tỏ ra thận trọng trong nửa đầu phiên sáng.

Trước đó, Tổng thống Mỹ Trump công bố đánh 5% thuế với tất cả hàng hóa nhập từ Mexico từ ngày 10/6 và nâng dần lên 25% từ 1/10 cho đến khi “tình trạng nhập cư bất hợp pháp từ Mexico được xử lý”. Ngày Thứ tư, trước khi lên máy bay từ Ireland sang Pháp, Tổng Trump cho biết trước báo giới rằng, có thể tiếp tục đánh thuế thêm ít nhất 300 tỷ USD hàng Trung Quốc.

Tuy nhiên, sau đó, phố Wall đã dần hồi phục đi lên khi một báo cáo của Bloomberg trích dẫn các nguồn tin không xác định nói rằng, Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể trì hoãn thuế quan mà ông đã đe dọa sẽ đánh vào hàng hóa Mexico ngay sau hôm thứ Hai.

Còn theo Washington Post đưa tin, theo thỏa thuận nhập cư, Mexico sẽ triển khai 6.000 quân tới biên giới Guatemala.

Nhưng các chiến lược gia cho rằng, nhà đầu tư cần thận trọng cho đến khi đạt được thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Mexico và tiếp theo là thỏa thuận thương mại Mỹ-Trung.

Kết thúc phiên 6/6, chỉ số Dow Jones tăng 181,09 điểm (+0,71%), lên 25.720,66 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 17,34 điểm (+0,61%), lên 2.843,49 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 40,08 điểm (+0,53%), lên 7.615,55 điểm.

Đúng như kỳ vọng, kết thúc kỳ họp chính sách định kỳ, Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) đã giữ nguyên mức lãi suất hiện tại. Trong đó, lãi suất cho vay tái cấp vốn chính, lãi suất cho vay cơ sở và lãi suất tiền gửi tiết kiệm lần lượt ở mức 0,00%, 0,25% và -0,40%. Tuy nhiên, ECB lại không đưa ra chi tiết một chương trình cho vay giá rẻ cho các ngân hàng như các nhà đầu tư kỳ vọng.

Một thông tin tích cực nữa là GDP quý I/2019 của khu vực đồng euro tăng 0,4% so với quý IV/2018 và tăng 1,3% so với cùng kỳ năm trước, phù hợp với mức dự báo.

Các thông tin khiến đồng euro tăng mạnh trong phiên 6/6 và qua đó tác động tiêu cực lên thị trường chứng khoán, khiến chứng khoán Đức, Pháp quay đầu giảm điểm, trong khi chứng khoán Anh lại duy trì đà tăng khá tốt.

Kết thúc phiên 6/6, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 39,63 điểm (+0,55%), lên 7.259,85 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 27,65 điểm (-0,23%), xuống 11.953,14 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 13,56 điểm (-0,26%), xuống 5.278,43 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, chứng khoán Nhật Bản duy trì đà tăng rất tốt trong hầu như suốt phiên, nhưng trong ít phúc trước khi đóng cửa, chỉ số Nikkei 225 lao mạnh xuống dưới tham chiếu do đồng yên bất ngờ tăng mạnh, đẩy nhóm cổ phiếu xuất khẩu giảm giá. Chứng khoán Trung Quốc tiếp tục giảm mạnh xuống mức thấp nhất gần 4 tháng do nỗi lo chiến tranh thương mại gia tăng khi ông Trump đe dọa đánh thuế với 300 tỷ USD hàng hóa của Trung Quốc. Trong khi đó, chứng khoán Hồng Kông lại đảo chiều tăng điểm thành công trong nửa cuối phiên khi nhà đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ giảm lãi suất trong năm nay.

Kết thúc phiên 6/6, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 2,06 điểm (-0,01%), xuống 20.774,04 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 33,62 điểm (-1,17%), xuống 2.827,80 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 69,84 điểm (+0,26%), lên 26.965,28 điểm.

Trên thị trường vàng, sau khi giằng co trong phiên Á, Âu, giá vàng đã lấy lại đà tăng trong phiên giao dịch Mỹ do đồng USD giảm trở lại. Ngoài ra, nỗi lo chiến tranh thương mại leo thang cũng khiến vai trò trú ẩn an toàn của vàng được nâng lên, hỗ trợ cho giá kim loại quý này lên mức cao nhất gần 3,5 tháng.

Kết thúc phiên 6/6, giá vàng giao ngay tăng 5 USD (+0,38%), lên 1.334,8 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 tăng 9,1 USD (+0,68%), lên 1.342,7 USD/ounce.

Cũng nhờ kỳ vọng vào đàm phán giữa Mỹ và Mexico, cùng đồng USD giảm trở lại, giá dầu thô đã quay đầu tăng vọt trở lại trong phiên thứ Tư, lấy lại được 2/3 những gì đã mất trong phiên trước đó.

Kết thúc phiên 6/6, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 1,41 USD (+2,73%), lên 50,09 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 1,04 USD (+1,72%), lên 61,67 USD/thùng.

Tin bài liên quan