Hộp cơm bằng vàng bị trộm. (Ảnh: BBC)

Hộp cơm bằng vàng bị trộm. (Ảnh: BBC)

Hộp cơm bằng vàng của vị vua từng giàu nhất thế giới “không cánh mà bay“

Cảnh sát thành phố Hyderabad, miền nam Ấn Độ đang điều tra một vụ trộm hộp cơm bằng vàng có đính kim cương vốn thuộc về một vị vua từng giàu có nhất thế giới.

Theo BBC, hộp cơm này có trọng lượng khoảng 3kg và được định giá khoảng 7 triệu USD. Chiếc hộp quý vốn là của Mir Osman Ali Khan, nhà vua cuối cùng cai trị xứ Hyderabad từ năm 1911 đến 1948 và là người giàu nhất thế giới thời điểm đó.

Ngoài hộp cơm, những tên trộm cũng lấy đi các vật quý giá khác như chén vàng, chén ngọc.

Cảnh sát đang tạm giữ hai nghi phạm. Cảnh sát địa phương cho biết thêm, do những tên trộm đã ngắt camera an ninh nên họ không thể có được các video về cuộc đột nhập của chúng.

 Mir Osman Ali Khan từng là người giàu nhất thế giới. (Ảnh: BBC)

Các đồ vật quý giá này bị lấy trộm từ Bảo tàng Nizam. Đây là bảo tàng mở cửa từ năm 2000 với nhiều hiện vật quý giá vốn là các món quà mà Mir Osman Ali Khan được tặng vào năm 1937. Trong các tài sản quý giá mà Mir Osman Ali Khan sở hữu còn có viên kim cương to bằng quả trứng cùng nhiều trang sức khác.

Tin bài liên quan