Ảnh: AP.

Ảnh: AP.

Hàn Quốc ghi nhận thêm 169 ca nhiễm Covid-19, tổng số ca nhiễm đạt 1.146

(ĐTCK) Trong báo cáo công bố sáng thứ Tư (26/2), các nhà chức trách Hàn Quốc xác nhận thêm 169 trường hợp nhiễm virus corona Covid-19, nâng tổng số trường hợp nhiễm bệnh tại nước này lên 1.146. Số người chết cho đến hiện tại là 12 người.

Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho biết, khoảng 80% ca nhiễm được ghi nhận ở nước này liên quan tới giáo phái Tân Thiên Địa ở Daegu và bệnh viện Daenam ở quận Cheongdo, tỉnh Bắc Gyeongsang.

Trong số 169 trường hợp nhiễm mới, thành phố Daegu ghi nhận 134 trường hợp và tỉnh Bắc Gyeongsang lân cận ghi nhận thêm 19 trường hợp. Trong khi đó, thủ đô Seoul ghi nhận thêm 4 trường hợp, Busan thêm 8 trường hợp và tỉnh Gyeonggi thêm 1 trường hợp, theo KCDC.

Trong số 12 người tử vong, có một người Mông Cổ 36 tuổi phải nhập viện để ghép gan từ trước đó.

Ca tử vong thứ 12 là một bệnh nhân nam 73 tuổi ở Daegu, có tiền sử bệnh tiểu đường và thành viên giáp phái Tân Thiên Địa.

Kể từ khi nâng mức cảnh báo vi rút lên mức "đỏ", mức cao nhất, vào Chủ nhật, các cơ quan y tế đã tập trung vào việc ngăn chặn sự lây lan của vi-rút ở Daegu, tâm điểm của sự bùng phát vi-rút ở đây và tỉnh Bắc Gyeongsang.

Các nhà chức trách cho biết, số ca nhiễm dự kiến sẽ tăng trong những ngày tới do các cơ quan y tế có kế hoạch kiểm tra hơn 210.000 thành viên của giáo phái Tân Thiện Địa.

KCDC cho biết, hiện đã có 22 bệnh nhân hồi phục, 16.734 người đang được kiểm tra và theo dõi. Hàn Quốc đã kiểm tra 44.948 trường hợp nghi ngờ, trong đó 28.237 trường đã âm tính với chủng virus Covid-19.

Hàn Quốc xác nhận trường hợp nhiêm Covid-19 đầu tiên là một phụ nữ Trung Quốc đến từ Vũ Hán, nơi dịch bệnh khởi phát vào ngày 20/1.

Tin bài liên quan