Ảnh: Reuters

Ảnh: Reuters

Giới đầu tư toàn cầu trấn tĩnh trở lại sau phiên hoảng loạn

(ĐTCK) Sau phiên hoảng loạn và bán tháo trên thị trường chứng khoán trong phiên thứ Năm sau vụ tai nạn máy bay thảm khốc của Maylaisia Airline, giới đầu tư toàn cầu đã trấn tĩnh và quay lại với thị trường chứng khoán.
Hôm thứ Năm, giới đầu tư toàn cầu hoảng loạn với chỉ số VIX đo lường sự sợ hãi của Phố Wall tăng 32%, mức cao nhất kể từ tháng 4/2013 do vụ máy bay bang số hiệu MH17 của Maylaisia “bị bắn rơi” ở trên không phận Ukraine giáp biên giớp với Nga và cuộc xung đột leo thang ở giải Gaza. Sự hoảng loại này khiến giới đầu tư bán tháo cổ phiếu để chuyển sang các kênh đầu tư an toàn hơn là vàng và trái chiếu chính phủ Mỹ.

Tuy nhiên, bước vào phiên giao dịch cuối tuần, nhà đầu tư đã trấn tĩnh trở lại và thấy rằng, vụ tai nạn máy bay hay xung đột ở dải Gaza chỉ có giới hạn và không ảnh hưởng nhiều tới tình hình địa chính trị và kinh tế thế giới, trừ khi nó lan rộng hơn.

Các nhà lãnh đạo thế giới yêu cầu một cuộc điều tra nghiêm túc vụ tai nạn máy bay của hãng hàng không Maylaisia khiến 298 người thiệt mạng. Trong khi đó, tại dải Gaza, Israel đã ồ ạt đưa quân vào phía Bắc giải Gaza sau khi tiến hành những đợt không kích nhưng không chấm dứt được việc Hamas bắt rocket vào lãnh thổ Israel. Tuy nhiên, phía Israel cho biết, cuộc đổ bộ này chỉ nhằm vào các đường hầm, với mục đích “đe dọa, đánh đuổi”, chứ không có ý định lật đổ Hamas.

Vì vậy, trong phiên cuối tuần, nhà đầu tư đã trở lại với thị trường chứng khoán, giúp Phố Wall lấy lại gần hết những gì đã mất trong phiên thứ Năm.

Theo thông kê của giới phân tích, cứ khi nào chỉ số VIX tăng trên 30%, thì phiên hôm sau, S&P tăng trung bình 0,77%. Trong phiên cuối tuần, đà hồi của S&P 500 tăng tới 1,03%.

Nhờ có phiên hồi phục nhanh chóng cuối tuần, Phố Wall đã có tuần tăng điểm trở lại sau tuần giảm trước đó.

Kết thúc phiên 18/7, chỉ số Dow Jones tăng 123,37 điểm (+0,73%), lên 17.100,18 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 20,10 điểm (+1,03%), lên 1.978,22 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 68,70 điểm (+1,57%), lên 4.432,15 điểm.

Trong tuần, Dow Jones tăng 0,92%, chỉ số S&P 500 tăng 0,54%, chỉ số Nasdaq tăng 0,38%.

Trong khi chứng khoán Mỹ hồi phục mạnh mẽ trở lại trong phiên cuối tuần, thì chứng khoán châu Âu có phần thận trọng hơn, bởi quan hệ giữa Nga và phương Tây đang căng thẳng nhất kể từ sau Chiến tranh lạnh, nhất là sau vụ máy bay MH17 của Maylaisia được giới phương Tây cho là bị bắn rơi bởi tên lửa trong khu vực do phe ly khai thân Nga kiểm soát.

Kết thúc phiên 18/7, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 11,13 điểm (+0,17%), lên 6.749,45 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 33,86 điểm (-0,35%), xuống 9.720,22 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 19,19 điểm (+0,44%), lên 4.335,31 điểm.

Trong tuần, chỉ số FTSE 100 tăng 0,89%, chỉ số DAX tăng 0,56%, chỉ số CAC 40 tăng 0,44%.

Chứng khoán châu Á, đặc biệt là chứng khoán Nhật bản cũng giống như chứng khoán Âu, Mỹ trong phiên thứ Năm, bị ảnh hưởng nặng nề bởi vụ tai nạn máy bay và xung đột ở dải Gaza. Chỉ số Nikkei 225 có lúc giảm tới hơn 2% trước khi nhà đầu tư kịp trấn tĩnh trở lại, nhưng cuối cùng, chỉ số này cũng mất hơn 1%. Chứng khoán Hồng Kông cũng giảm trở lại, nhưng mức độ nhẹ hơn, trong khi chứng khoán Trung Quốc hồi nhẹ.

Kết thúc phiên 18/7, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 154,55 điểm (-1,01%) xuống 15.215,71 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 66,08 điểm (-0,28%), xuống 23.454,79 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Trung Quốc tăng 3,48 điểm (+0,17%), lên 2.059,07 điểm.

Trong tuần, chỉ số Nikkei 225 tăng 0,34%, chỉ số Hang Seng tăng 0,95%, chỉ số Shanghai Composite tăng 0,59%.

Sau phiên tăng mạnh nhờ vai trò nơi trú ẩn an toàn được đẩy lên cao sau vụ tai nạn máy bay và xung đột ở dải Gaza, vàng nhanh chóng hạ nhiệt trở lại trong phiên cuối tuần, khi giới đầu tư quay trở lại với chứng khoán.

Kết thúc phiên 18/7, giá vàng giao ngay giảm 7,3 USD (-0,55%), xuống 1.310,90 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 giảm 7,5 USD (-0,57%), xuống 1.309,4 USD/ounce. Trong tuần, giá vàng giao ngay giảm 0,02%, giá vàng giao tháng 8 cũng giảm 0,02%.

Giá dầu cũng hạ nhiệt sau 2 phiên tăng mạnh do ảnh hưởng từ thông tin dự trữ dầu của của Mỹ giảm và cuộc xung đột tại dải Gaza.

Kết thúc phiên 18/7, giá dầu thô Mỹ giảm 0,06 USD (-0,06%), xuống 103,13 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,65 USD (-0,61%), xuống 107,24 USD/thùng. Trong tuần, giá dầu thô Mỹ tăng 2,28%, giá dầu thô Brent tăng 0,54%.

Tin bài liên quan