Ảnh AFP

Ảnh AFP

Giới đầu tư thận trọng chờ hàng loạt sự kiện lớn

(ĐTCK) Chứng khoán tiếp tục có phiên giao dịch lình xình trong phiên thứ Tư (11/12) khi nhà đầu tư thận trọng chờ xem liệu ông Trump có áp dụng thuế bổ sung với 160 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc từ 15/12 tới như kế hoạch đưa ra hay không.

Trong phiên thứ Tư, phố Wall giằng co để chờ đợi các thông tin quan trọng. Đầu tiên là cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ kết thúc vào cuối ngày, tiếp đến xa hơn là kỳ hạn ngày 15/12, thời điểm Mỹ sẽ áp thuế bổ sung với 160 tỷ USD hàng hóa từ Trung Quốc.

Tuy nhiên, lúc chốt phiên, cả 3 chỉ số chính của phố Wall đều đóng cửa với sắc xanh sau khi kết thúc cuộc họp, Fed quyết định giữ lãi suất ổn định và báo hiệu sẽ giữ nguyên mức lãi suất hiện tại vô thời hạn, với mức tăng trưởng kinh tế vừa phải và tỷ lệ thất nghiệp thấp.

Kết thúc phiên 11/12, chỉ số Dow Jones tăng 29,58 điểm (+0,11%), lên 27.911,30 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 9,11 điểm (+0,29%), lên 3.141,63 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 37,87 điểm (+0,44%), lên 8.654,05 điểm.

Giới đầu tư trên thị trường chứng khoán châu Âu đặt kỳ vọng vào thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung khi một số thông tin đưa ra trước đó cho thấy, khả năng Mỹ sẽ trì hoãn áp thuế bổ sung với hàng hóa Trung Quốc vào thời hạn 15/12 tới. Trong đó, chứng khoán Anh đóng cửa gần như không thay đổi khi giới đầu tư thận trọng chờ đợi cuộc tổng tuyển cử vào thứ Năm để xem tương lai của Brexit sẽ như thế nào.

Kết thúc phiên 11/12, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 2,49 điểm (+0,04%), lên 7.216,25 điểm. Chỉ số DAX tăng 76,02 điểm (+0,58%), lên 13.146,74 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 12,85 điểm (+0,22%), lên 5.860,88 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, trong khi nhà đầu tư chứng khoán Nhật Bản thận trọng trước thời điểm thuế bổ sung của Mỹ với Trung Quốc có hiệu lực (ngày 15/12), thì nhà đầu tư trên các thị trường khác lại đặt cược vào khả năng Mỹ - Trung sẽ đạt được thỏa thuận thương mại.

Kết thúc phiên 11/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 18,33 điểm (-0,07%), xuống 23.391,86 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 7,10 điểm (+0,24%), lên 2.924,42 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 208,81 điểm (+0,79%), lên 26.645,43 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 7,62 điểm (+0,36%), lên 2.105,62 điểm.

Trên thị trường kim loại quý, giá vàng lại bật tăng mạnh trong nửa cuối phiên Mỹ nhờ lực cầu bắt đáy ngắn hạn. Theo giới phân tích, quyết định giữ nguyên lãi suất của Fed không có ý nghĩa nhiều với thị trường.

Kết thúc phiên 11/12, giá vàng giao ngay tăng 10,6 USD (+0,72%), lên 1.474,6 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 tăng 6,8 USD (+0,46%), lên 1.469,4 USD/ounce.

Trong khi đó, giá dầu thô giảm sau khi dữ liệu của Viện Dầu khí (API) vừa công bố cho thấy, các kho dự trữ dầu thô của Mỹ bất ngờ tăng mạnh trong tuần trước. Không chỉ dầu thô, các sản phẩm chưng cất và xăng cũng tăng.

Kết thúc phiên 11/12, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 0,48 USD (-0,81%), xuống 58,76 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,62 USD (-0,96%), xuống 63,72 USD/thùng.

Tin bài liên quan