Giới đầu tư ồ ạt tháo chạy

Giới đầu tư ồ ạt tháo chạy

(ĐTCK) Thị trường chứng khoán toàn cầu đã chứng kiến phiên lao dốc mạnh nhất trong nhiều tháng trong phiên thứ Tư (10/10) khi nhóm cổ phiếu công nghệ bị bán tháo và thêm nhiều lo ngại khác.

Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ sau khi lên mức cao nhất 7 năm hồi đầu tuần, đã dần hạ nhiệt, nhưng vẫn ở mức cao đạt 3,1931% với kỳ hạn 10 năm và 3% với kỳ hạn 3 năm. Sự gia tăng lợi suất trái phiếu được củng cố bởi dữ liệu kinh tế Mỹ lạc quan và kỳ vọng Fed sẽ tăng lãi suất trong tháng 12.

Ngoài lo ngại về việc lợi suất trái phiếu tăng, phố Wall phiên thứ Tư còn chứng kiến làn sóng bán tháo ồ ạt nhóm cổ phiếu công nghệ, đặc biệt là nhóm bán dẫn khi xuất hiệu dấu hiệu cho thấy nhu cầu trong lĩnh vực này sụt giảm.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng thêm phần lo sợ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung sẽ leo thang lên một tầng mức mới khi Tổng thổng Mỹ Donald Trump lặp lại lời đe dọa sẽ áp thuế tiếp với 267 tỷ USD hàng hóa nhập từ Trung Quốc.

Đà bán tháo khiến phố Wall có phiên giảm mạnh xuống mức thấp nhất 3 tháng, trong đó  S&P 500 có phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 2.

Kết thúc phiên 10/10, chỉ số Dow Jones giảm 831,83 điểm (-3,15%), xuống 25.598,74 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 94,66 điểm (-3,29%), xuống 2.785,68 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giả 315,97 điểm (-4,08%), xuống 7.422,05 điểm.

Tương tự, lo sợ trước việc lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ tăng mạnh, giới đầu tư trên thị trường chứng khoán châu Âu cũng ồ ạt bán tháo, khiến thị trường khu vực này có phiên giảm tồi tệ nhất kể từ tháng 6 trong phiên thứ Tư. Trong đó, nhóm cổ phiếu công nghệ là nhóm bị bán mạnh nhất do có dấu hiệu nhu cầu giảm lại trong ngành bán dẫn.

Kết thúc phiên 10/10, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 91,85 điểm (-1,27%), xuống 7.145,74 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 264,72 điểm (-2,21%), xuống 11.712,50 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 112,33 điểm (-2,11%), xuống 5.206,22 điểm.

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán châu Á, các chỉ số chính trong khu vực lại nhích nhẹ khi nhà đầu tư mua vào những cổ phiếu phòng thủ sau chuỗi phiên giảm, cùng với sự kỳ vọng vào việc Bắc Kinh đưa ra các chính sách hỗ trợ để duy trì đà tăng trưởng kinh tế nhằm đối phó với cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Kết thúc phiên 10/10, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 36,65 điểm (+0,16%), lên 23.506,04 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 4,82 điểm (+0,18%), lên 2.725,84 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 20,16 điểm (+0,07%), lên 26.193,07 điểm.

Trên thị trường vàng, đang giao dịch lình xình trong phiên châu Á và châu Âu, giá vàng đã tăng vọt khi bước vào phiên giao dịch Mỹ do chứng khoán bị bán tháo và đồng USD giảm so với các loại tiền tệ mạnh khác.

Kết thúc phiên 10/10, giá vàng giao ngay tăng 5,3 USD (+0,45%), lên 1.194,4 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 tăng 1,9 USD/ounce (+0,16%), lên 1.193,4 USD/ounce.

Trong khi đó, tương tự chứng khoán, giá dầu thô cũng có phiên lao dốc mạnh hôm thứ Tư, bất chấp khả năng nguồn cung bị thu hẹp do Mỹ cấm vận Iran và cơn bão Michael tiến vào vịnh Mexico.

Kết thúc phiên 10/10, giá dầu thô Mỹ giảm 2,20 USD (-2,93%), xuống 72,76 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 2,40 USD (-2,82%), xuống 82,60 USD/thùng.

Tin bài liên quan