Ảnh AFP

Ảnh AFP

Giới đầu tư nín thở chờ tin quan trọng

(ĐTCK) Thận trọng chờ cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung, cùng thỏa thuận về chi phí bức tường biên giới giữa lãnh đạo quốc hội của 2 đảng khiến phố Wall tiếp tục lình xình trong phiên đầu tuần mới.

Diễn biến của phố Wall khá trong phiên đầu tuần mới khá giống với phiên cuối tuần trước khi nhà đầu tư thận trọng về vòng đàm phán thương mại mới giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như khả năng chính phủ Mỹ sẽ đóng cửa lần nữa và triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp.

Cả Bắc Kinh và Washington đều bày tỏ sự lạc quan về các cuộc đàm phán thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, ngay cả khi một tàu hải quân của Mỹ áp sát quần đảo Trường Sa của Việt Nam khiến Trung Quốc nổi giận.

Trong khi đó, tại Washington, các nhà lãnh đạo Quốc hội của 2 đảng đã cố gắng đạt được một thỏa thuận về tài trợ an ninh biên giới trong nỗ lực ngăn chặn lần đóng cửa nữa của chính phủ.

Về triển vọng kinh doanh, dù tăng trưởng lợi nhuận quý IV/2018 ước tính đạt 16,5%, tăng từ 15,8% vào đầu năm, nhưng kỳ vọng tăng trưởng lợi nhuận quý I/2019 đã giảm. Các nhà phân tích nhận thấy, lợi nhuận trong quý đầu năm 2018 sẽ giảm 0,2% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu quý giảm đầu tiên kể từ quý II/2016.

Kết thúc phiên 11/2, chỉ số Dow Jones giảm 53,22 điểm (-0,21%), xuống 25.053,11 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 1,92 điểm (+0,07%), lên 2.709,80 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 9,71 điểm (+0,13%), lên 7.307,90 điểm.

Trong khi đó, giới đầu tư trên thị trường chứng khoán châu Âu lại khá lạc quan khi Bắc Kinh và Washington nối lại cuộc đàm phán thương mại. Điều này giúp các thị trường chính trong khu vực bật tăng tốt trong phiên đầu tuần mới sau khi giảm về mức thấp nhất 1 tuần trong phiên cuối tuần trước.

Kết thúc phiên 11/2, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 57,93 điểm (+0,82%), lên 7.129,11 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 107,81 điểm (+0,99%), lên 11.014,59 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 52,84 điểm (+1,06%), lên 5.014,47 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, trong khi chứng khoán Nhật Bản nghỉ lễ Quốc khánh, thì chứng khoán Trung Quốc tăng mạnh ngay trong phiên mở đầu năm mới Kỷ Hợi 2019 sau kỳ nghỉ Tết kéo dài nhờ nhóm cổ phiếu tiêu dùng với báo cáo doanh số tăng vọt trong mùa Tết. Chứng khoán Hồng Kông cũng tăng theo chứng khoán Trung Quốc đại lục, nhưng mức tăng khiêm tốn hơn khi nhà đầu tư chờ đợi cuộc đàm phán thương mại tiếp theo giữa Mỹ và Trung Quốc.

Kết thúc phiên 11/2, chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 35,66 điểm (+1,46%), lên 2.653,90 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 197,52 điểm (+0,71%), lên 28.143,84 điểm.

Trên thị trường kim loại quý, việc đồng USD tăng mạnh lên mức cao nhất 7 tuần, cùng với việc không có thông tin nào lớn tác động khiến giá vàng quay đầu giảm giá trong phiên đầu tuần mới. Cũng như các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán, giới đầu tư trên thị trường cũng đang chờ đợi cuộc đàm phán thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc, cũng như thỏa thuận về ngân sách cho bức tường biên giới giữa 2 đảng Dân chủ - Cộng hòa để tránh Chính phủ Mỹ đóng cửa lần nữa.

Kết thúc phiên 11/2, giá vàng giao ngay giảm 6,2 USD (-0,47%), xuống 1.307,8 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4 giảm 6,3 USD (-0,48%), xuống 1.311,9 USD/ounce.

Giá dầu thô cũng quay đầu giảm sau khi dữ liệu công bố cho thấy, kho dự trữ tại Cushing, Oklahoma tăng lên 42,6 triệu thùng trong tuần trước. Các nhà đầu tư dự kiến, nguồn cung dầu sẽ tăng mạnh hơn trong thời gian tới khi vấn đề tại một nhà máy lọc dầu quan trọng Midwest, cùng với việc bảo trì theo định kỳ sắp tới.

Kết thúc phiên 11/2, giá dầu thô kỳ hạn Mỹ giảm 0,26 USD (-0,49%), xuống 52,46 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,52 USD (-0,84%), xuống 61,58 USD/thùng.

Tin bài liên quan