Ảnh AFP

Ảnh AFP

Giới đầu tư lại cảm thấy bất an

(ĐTCK) Dù duy trì đà tăng khá tốt trong gần như suốt phiên, nhưng phố Wall đã đảo chiều giảm trong những phút cuối phiên khi nhà đầu tư cảm thấy có gì đó bất an nên đồng loạt đẩy mạnh bán ra. Giới phân tích lo lắng, đây là dấu hiệu dự báo về một đợt bán tháo nữa đang chờ đợt phố Wall.

Những số liệu mới nhất cho thấy sự bùng phát của đại dịch Covid-19 tại một số vùng dịch của Mỹ như New York và New Jersey có xu hướng chậm lại giúp giới đầu tư kỳ vọng vào khả năng dịch sắp đạt đỉnh và được kiểm soát, nên mạnh dạn mua vào, khéo phố Wall tiếp tục tăng mạnh.

Tuy nhiên sau đó, giới đầu tư lại cảm thấy có gì đó bất an, nên đẩy mạnh bán ra cuối phiên, kéo cả 3 chỉ số chính của phố Wall quay đầu và đóng cửa trong sắc đỏ.

Lực bán mạnh diễn ra trong cuối phiên này khiến giới phân tích lo ngại rằng, thị trường chứng khoán Mỹ có nguy cơ đối mặt với một đợt bán tháo nữa trong một vài phiên tới do sự không chắc chắn xung quanh đại dịch Covid-19.

Theo số liệu vừa công bố, số người chết tại Mỹ do Covid-19 đã tăng lên mức kỷ lục 1.877 người trong 24h qua, nâng tổng số ca tử vong lên 12.748 trường hợp. Ngoài ra, Mỹ ghi nhận hơn 27.500 ca mắc Covid-19, nâng tổng số người mắc bệnh tại nước này lên 394.564 ca.

Một nghiên cứu mới đây của Đại học Washington dự báo số người chết vì Covid-19 tại Mỹ có thể lên gần 82.000 người vào đầu tháng 8, thấp hơn so với dự báo trước đó.

Giới y tế Mỹ trước đó thậm chí cảnh báo số người chết vì dịch bệnh này tại Mỹ có thể lên 100.000 đến 240.000 người nếu chính phủ Mỹ không có các biện pháp ứng phó hiệu quả.

Diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19 chính là điều khiến giới phân tích lo lắng khiến thị trường chứng khoán không ổn định.

Kết thúc phiên 7/4, chỉ số Dow Jones giảm 26,13 điểm (-0,12%), xuống 22.653,86 điểm. Chỉ số S&P 500 giảm 4,27 điểm (-0,16%), xuống 2.659,41 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite giảm 25,98 điểm (-0,33%), xuống 7.887,26 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu tiếp tục duy trì đà tăng lên mức cao nhất 1 tháng với kỳ vọng đại dịch Covid-19 sẽ giảm dần và được kiểm soát trong thời gian tới, dù mức tăng chỉ bằng một nửa so với phiên đầu tuần.

Kết thúc phiên 7/4, chỉ số FTSE 100 tại London (Anh) tăng 122,06 điểm (+2,19%), lên 5.704,45 điểm. Chỉ số DAX tại Frankfurt (Đức) tăng 281,53 điểm (+2,79%), lên 10.356,70 điểm. Chỉ số CAC40 tại Paris (Pháp) tăng 92,14 điểm (+2,12%), lên 4.438,27 điểm.

Chứng khoán châu Á cũng tiếp tục duy trì đà tăng tốt ngày thứ 2 liên tiếp trong tuần với kỳ vọng về các gói kích thích kinh tế mà Bắc Kinh, Tokyo sẽ tung ra sắp tới, bất chấp Thủ tướng Nhật Bản tuyên bố tình trạng khẩn cấp kéo dài một tháng tại Tokyo và 6 khu vực khác khi số ca nhiễm nCoV tăng mạnh.

Kết thúc phiên 7/4, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 373,88 điểm (+2,01%), lên 18.950,18 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 56,78 điểm (+2,05%), lên 2.82076 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 504,17 điểm (+2,12%), lên 24.253,29 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 31,72 điểm (+1,77%), lên 1.823,60 điểm.

Trong khi đó, giá vàng tiếp tục duy trì đà tăng mạnh của mình trong khi mở cửa phiên châu Á trong ngày thứ Ba, leo lên mức cao nhất 7 năm rưỡi. Tuy nhiên, đà tăng sau đó hạ nhiệt dần và giằng co trong phiên châu Âu và Mỹ trước khi đóng cửa giảm trước áp lực chốt lời của giới đầu tư.

Kết thúc phiên 7/4, giá vàng giao ngay giảm 11 USD (-0,66%), xuống 1.649,7 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 4 giảm 12,2 USD (-0,73%), xuống 1.664,8 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 6 giảm 10,2 USD (-0,60%), xuống 1.683,7 USD/ounce.

Giá dầu thô đang trả lại dần những gì có được trong 2 phiên khởi sắc cuối tuần trước khi giới đầu tư chờ đợi cuộc họp chính thức giữa OPEC và Nga vào ngày thứ Năm nay để bàn về thỏa thuận cắt giảm sản lượng. Thỏa thuận này xem ra khó đạt được khi cả Nga và Ả Rập Xê út đều muốn Mỹ tham gia, trong khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lại chưa có phản hồi gì.

Kết thúc phiên 7/4, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 2,45 USD (-10,37%), xuống 23,63 USD/thùng. Giá dầu thô tương lai Brent giảm 1,18 USD (-3,70%), xuống 31,87 USD/thùng.

Tin bài liên quan