Giới đầu tư hân hoan chào năm mới

Giới đầu tư hân hoan chào năm mới

(ĐTCK) Chứng khoán châu Á và Mỹ khởi sắc ngay trong phiên chào năm mới với những mức điểm kỷ lục của nhiều chỉ số, trong đó Nasdaq lần đầu tiên vượt qua ngưỡng 7.000 điểm.

Trong phiên giao dịch đầu tiên của năm mới 2018, phố Wall đã đồng loạt tăng điểm trở lại khi giới đầu tư kỳ vọng năm nay sẽ là một năm khả quan của thị trường.

Đà tăng của phố Wall trong phiên đầu năm mới được dẫn dắt bởi nhóm cổ phiếu công nghệ khi chỉ số S&P công nghệ tăng 1,4% trong phiên này sau khi đã tăng 37% trong năm 2017. Ngoài nhóm công nghệ, các nhóm cổ phiếu tiêu dùng, năng lượng và vật liệu cũng tăng tốt hơn 1% trong phiên đầu năm mới, giúp S&P 500 và Nasdaq tăng mạnh, lấy cả vốn và lãi của phiên giảm cuối năm ngoái, trong khi Dow Jones cũng đòi lại được gần hết những gì đã mất trong phiên trước đó.

Kết thúc phiên 2/1, chỉ số Dow Jones tăng 104,79 điểm (+0,42%), lên 24.824,01 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 22,20 điểm (+0,83%), lên 2.695,81 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 103,51 điểm (+1,50%), lên 7.006,90 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu lại đồng loạt giảm điểm trong phiên giao dịch đầu năm mới do sức mạnh của đồng euro và giới đầu tư thận trọng với kế hoạch cải cách lớn thị trường tài chính của Liên minh châu Âu.

Ngoài ra, một số dữ liệu kinh tế vừa công bố cũng không ủng hộ thị trường, như doanh số bán xe mới tại Anh giảm 5% trong tháng trước, doanh số bán xe tại Pháp cũng giảm 0,51% và thị phần xe động cơ diesel giảm xuống dưới 50% lần đầu kể từ năm 2000.

Kết thúc phiên 2/1, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 39,67 điểm (-0,52%), xuống 7.648,10 điểm. Chỉ số DAX tại Đức giảm 46,25 điểm (-0,36%), xuống 12.871,39 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp giảm 23,96 điểm (-0,45%), xuống 5.288,60 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, trong khi chứng khoán Nhật Bản vẫn đang trong kỳ nghỉ Tết, thì chứng khoán Hồng Kông và Trung Quốc có phiên khởi sắc đuầ tuần. Trong đó, chứng khoán Trung Quốc đại lục tăng mạnh sau một cuộc khảo sát doanh nghiệp tư nhân cho thấy sự tăng trưởng trong khu vực sản xuất đột ngột tăng lên mức cao trong 4 tháng vào tháng 12 năm ngoái, nhờ vào sự gia tăng các đơn đặt hàng mới.

Tín hiệu tích cực từ Trung Quốc đại lục đã tiếp động lực để chứng khoán Hồng Kông có phiên tăng mạnh nhất 3 tháng, lên mức đỉnh 10 năm ngay trong phiên chào năm mới 2018.

Kết thúc phiên 2/1, chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 596,16 điểm (+1,99%), lên 30.515,31 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 41,15 điểm (+1,24%), lên 3.348,33 điểm.

Bất chấp chứng khoán khởi sắc, giá vàng cũng tiếp tục duy trì đà tăng mạnh trong phiên giao dịch đầu năm mới khi đồng USD tiếp tục sụt giảm mạnh, cùng cuộc khủng hoảng tại Iran.

Kết thúc phiên 2/1, giá vàng giao ngay tăng 14,6 USD/ounce (+1,1%), lên 1.317,1 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2/2018 tăng 6,8 USD/ounce (+0,52%), lên 1.316,1 USD/ounce.

Giá dầu thô khi mở cửa phiên giao dịch đầu năm mới cũng tiếp tục duy trì đà tăng tốt nhờ thông tin hỗ trợ từ cuộc biểu tình tại Iran. Tuy nhiên, về nửa cuối phiên, sau thông tin các đường ống dẫn dầu tại Lybia và Anh đã được nối trở lại, cùng áp lực chốt lời, giá dầu thô đã quay đầu giảm, nhưng vẫn giữ được trên mức 60 USD/thùng.

Kết thúc phiên 2/1, giá dầu thô Mỹ giảm 0,05 USD (-0,08%), xuống 60,37 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 0,30 USD (-0,45%), xuống 66,57 USD/thùng. Sự chênh lệch giữa giá dầu thô Mỹ và giá dầu thô Brent được thu hẹp xuống mức thấp nhất trong gần 2 tuần.

Tin bài liên quan