Giới đầu tư bất ngờ nhận quà lớn

Giới đầu tư bất ngờ nhận quà lớn

(ĐTCK) Giới đầu tư hứng khởi mua vào, đẩy các thị trường chứng khoán tăng mạnh trong phiên thứ Năm (12/12) sau  tin tức về việc Mỹ đã đạt được thỏa thuận nguyên tắc với Trung Quốc để ký thỏa thuận thương mại giai đoạn 1.

Ngay khi mở cửa phiên giao dịch thứ Năm, phố Wall đã nhận được “quà” từ Tổng thống Mỹ Donald Trump khi ông tweet rằng, Mỹ đã gần đạt được thỏa thuận với Trung Quốc trước Chủ nhật, thời điểm áp thuế bổ sung của Mỹ với 160 tỷ USD hàng Trung Quốc. Sau đó, các báo cáo đưa ra cho biết, 2 nước đã đạt được thỏa thuận về nguyên tắc.

Thêm thông tin nữa gia cố thêm cho niềm tin này là việc Trung Quốc mua 50 tỷ USD nông sản của Mỹ năm 2020 để đổi lấy các khoản nhượng bộ thuế quan.

Thông tin trên giúp nhà đầu tư hứng khởi, kéo cả 3 chỉ số chính của phố Wall tăng mạnh trong phiên thứ Năm, thiết lập đỉnh cao lịch sử mới.

Về thông tin kinh tế, báo cáo công bố hôm thứ Năm cho thấy, giá sản xuất của Mỹ bất ngờ không thay đổi trong tháng 11 do đà tăng của giá thực phẩm và xăng dầu được bù đắp bằng cách giảm chi phí cho các dịch vụ. Điều này cho thấp áp lực lạm phát đã giảm mặc dù giá tiêu dùng tăng gần đây.

Trong khi đó, số người Mỹ nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp đã tăng lên mức cao hơn 2 năm vào tuần trước. Tuy nhiên, mức tăng mạnh này dường như không báo hiệu sự gia tăng trong tình trạng sa thải, vì dữ liệu có xu hướng không ổn định trong giai đoạn sau kỳ nghỉ lễ Tạ ơn.

Dữ liệu kinh tế khiến phố Wall hạ nhiệt sau đó, nhưng đóng cửa vẫn thiết lập được mức điểm cao lịch sử mới.

Kết thúc phiên 12/12, chỉ số Dow Jones tăng 220,75 điểm (+0,79%), lên 28.132,05 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 26,94 điểm (+0,86%), lên 3.168,57 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 62,27 điểm (+0,73%), lên 8.717,32 điểm.

Chứng khoán châu Âu cũng tăng tốt trong phiên thứ Năm khi nhà đầu tư hào hứng với thông tin tích cực về thỏa thuận thương mại. Ngoài ra, giới đầu tư cũng phản ứng tích cực với cuộc họp của Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) với việc giữ nguyên lãi suất 0%. Sau cuộc họp, bà Christine Lagarde, tân Chủ tịch ECB cho biết, bà không phải là người theo trường phái cứng rắn, hay bồ câu, mà sẽ sử dụng sự hiểu biết của mình để điều hành chính sách một cách linh hoạt và sửa chữa những vết dạn nứt gần đây của Hội đồng quản trị.

Bà cũng cho biết ngân hàng dự kiến vào tháng 1 sẽ bắt đầu đánh giá chiến lược về cách thức hành động.

Kết thúc phiên 12/12, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 57,22 điểm (+0,79%), lên 7.273,47 điểm. Chỉ số DAX tăng 74,90 điểm (+0,57%), lên 13.221,64 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 23,39 điểm (+0,40%), lên 5.884,26 điểm.

Thị trường chứng khoán châu Á lại có sự trái chiều, trong khi chưng khoán Trung Quốc giảm nhẹ, Nhật Bản nhích nhẹ khi nhà đầu tư thận trọng chờ tin chính thức về đàm phán thương mại Mỹ - Trung, thì chứng khoán Hồng Kông và Hàn Quốc tăng vọt nhờ nhóm cổ phiếu công nghệ thông tin, nhờ việc Fitch Ratings cho biết, vai trò của Hồng Kông trong định chế tài chính toàn cầu vẫn còn nguyên vẹn mặc dù tình trạng bất ổn xã hội vẫn tiếp diễn, cũng như kỳ vọng vào đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Kết thúc phiên 12/12, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tăng 32,95 điểm (+0,14%), lên 23.424,81 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 8,72 điểm (-0,03%), xuống 2.915,70 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 348,71 điểm (+1,31%), lên 26.994,14 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 31,73 điểm (+1,51%), lên 2.137,35 điểm.

Sự hứng khởi trên thị trường chứng khoán khiến vàng giảm đi vai trò trú ẩn, nên quay đầu giảm trở lại trong phiên thứ Năm.

Kết thúc phiên 12/12, giá vàng giao ngay giảm 5,2 USD (-0,35%), xuống 1.469,4 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 12 giảm 2,7 USD (-0,18%), xuống 1.466,7 USD/ounce.

Thông tin tích cực về thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung giúp giá dầu thô tăng trở lại sau phiên điều chỉnh trước đó.

Kết thúc phiên 12/12, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,42 USD (+0,71%), lên 59,18 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,48 USD (+0,75%), lên 64,20 USD/thùng.

Tin bài liên quan