Giảm bớt nỗi lo, chứng khoán đồng loạt khởi sắc

Giảm bớt nỗi lo, chứng khoán đồng loạt khởi sắc

(ĐTCK) Trong phiên thứ Năm, chứng khoán toàn cầu đã đồng loạt trở lại khi Mỹ và Trung Quốc sẽ có cuộc đàm phán vào tháng 8 để giải quyết căng thẳng thương mại giữa 2 nước.

Sau khi giảm mạnh trong phiên thứ Tư, phố Wall đã đồng loạt trở lại trong phiên thứ Năm nhờ kết quả kinh doanh tích cực của một số doanh nghiệp vừa công bố và nỗi lo chiến tranh thương mại leo thang giảm bớt khi Mỹ và Trung Quốc đồng ý ngồi vào bàn đàm phán để tìm cách giải quyết mâu thuẫn thương mại giữa 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới. Trong đó, Dow Jones có phiên tăng mạnh nhất trong 4 tháng, còn S&P 500 lấy lại được hết những gì đã mất trong phiên trước đó, còn Nasdaq cũng lấy lại được phân nửa những gì đã mất.

Trong phiên thứ Năm, cổ phiếu của Walmart tăng tới 9,3% khi nhà bán lẻ lớn nhất thế giới có lợi nhuận vượt dự báo và công bố mức tăng trưởng doanh số bán hàng lớn nhất trong 10 năm.

Cổ phiếu của Cisco Systems Inc cũng tăng 3,0% sau khi công bố cả doanh thu và lợi nhuận đều vượt kế hoạch…

Kết thúc phiên 16/8, chỉ số Dow Jones tăng 396,32 điểm (+1,58%), lên 25.558,73 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 22,32 điểm (+0,79%), lên 2.840,69 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 32,41 điểm (+0,42%), lên 7.806,52 điểm.

Tương tự, chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt tăng mạnh trong phiên thứ Năm nhờ thông tin về cuộc đàm phán thương mại Mỹ - Trung.

Kết thúc phiên 16/8, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 58,51 điểm (+0,78%), lên 7.556,38 điểm. Chỉ số DAX 30 tại Đức tăng 74,16 điểm (+0,61%), lên 12.237,17 điểm. Chỉ số CAC 40 tại Pháp tăng 43,81 điểm (+0,83%), lên 5.349,02 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, sau khi lao dốc mạnh trong phiên sáng, các chỉ số chính trong khu vực đã hãm bớt đà giảm trong phiên chiều nhờ tín hiệu tích cực mới trong quan hệ thương mại Trung - Mỹ khi 2 bên sẽ ngồi vào bàn đàm phán vào cuối tháng 8 này. Trong đó, chứng khoán Hồng Kông có phiên giảm thứ 5 liên tiếp.

Kết thúc phiên 16/8, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 12,18 điểm (-0,05%), xuống 22.192,04 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 223,53 điểm (-0,82%), xuống 27.100,06 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 18,07 điểm (-0,66%), xuống 2.705,19 điểm.

Cũng giống như chứng khoán châu Á, giá vàng lao dốc mạnh xuống sát mức 1.160 USD/ounce trong đầu phiên châu Á, nhưng sau đó đã hồi phục dần và hãm đà giảm nhờ thông tin về việc Trung - Mỹ sẽ có cuộc đàm phán mới để tìm cách giải quyết căng thẳng thương mại vào cuối tháng 8 này.

Kết thúc phiên 16/8, giá vàng giao ngay giảm 1 USD (-0,09%), xuống 1.173,7 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 12 giảm 1 USD/ounce (-0,08%), xuống 1.184,0 USD/ounce.

Tương tự, giá dầu thô cũng hồi phục trở lại sau phiên lao dốc trước đó nhờ nỗi lo chiến tranh thương mại leo thang giảm bớt. Dù vậy, đà tăng không quá mạnh khi nhà đầu tư vẫn thận trọng với dự báo nhu cầu suy yếu.

Kết thúc phiên 16/8, giá dầu thô Mỹ tăng 0,45 USD (+0,69%), lên 65,46 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,67 USD (+0,94%), lên 71,43 USD/thùng.

Tin bài liên quan