GDP Ấn Độ dự báo chỉ tăng 6,5%, nhu cầu năng lượng sụt mạnh

GDP Ấn Độ dự báo chỉ tăng 6,5%, nhu cầu năng lượng sụt mạnh

(ĐTCK) Nhu cầu tiêu thụ năng lượng từ dầu mỏ tại Ấn Độ giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2003 khi Chính phủ ban hành quy định thu hồi 2 đồng tiền mệnh giá lớn nhất trên thị trường.

Tiêu thụ xăng dầu, năng lượng tại Ấn Độ giảm 4,5% trong tháng 1/2017, xuống còn 15,5 triệu tấn so với mức 16,2 triệu tấn cùng thời gian năm trước, theo thông tin từ Bộ phận Kế hoạch và phân tích Xăng dầu, Bộ Dầu mỏ Ấn Độ.

Trong đó, mức tiêu thụ dầu diesel, loại năng lượng chiếm khoảng 40% tổng nhu cầu năng lượng tại Ấn Độ, giảm 7,8% xuống còn 5,8 triệu tấn, mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 9/2016.

GDP Ấn Độ dự báo chỉ tăng 6,5%, nhu cầu năng lượng sụt mạnh ảnh 1

 Mức tiêu thụ năng lượng từ dầu mỏ theo tháng giảm mạnh nhất trong 13 năm qua

Theo các chuyên gia, tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế Ấn Độ đang chịu nhiều áp lực sau khi Tổng thống Narendra Modi thông báo lệnh thu hồi 2 đồng tiền có giá trị lớn nhất trên thị trường và phát hành tiền mới, một động thái nhằm kiểm soát việc trốn thuế tại quốc gia này.

Với chính sách này, tăng trưởng GDP Ấn Độ có thể giảm xuống còn 6,5% trong năm tới nay, so với mức 7,9% năm 2016, theo khảo sát các chuyên gia kinh tế được thực hiện bởi Bộ Tài chính Ấn Độ.

Ấn Độ nhập khẩu hơn 80% lượng dầu mỏ phục vụ nhu cầu trong nước và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) kỳ vọng đây sẽ là thị trường tiêu thụ năng lượng tăng trưởng nhanh nhất toàn cầu cho tới năm 2040.

Với việc khan hiếm tiền mặt, cùng những biến động trong ngắn hạn mà chính sách đổi tiền mang lại, mức tiêu thụ năng lượng tại quốc gia này đã bị ảnh hưởng lớn.

“Sự sụt giảm mức tiêu thụ năng lượng là bởi ảnh hưởng từ chính sách tiền tệ mới. Tôi cho rằng diễn biến này sẽ còn duy trì trong quý I/2017”, Tushar Tarun Bansal, giám đốc Ivy Global Energy cho biết.

Tin bài liên quan