Một chiếc Boeing 737 của hãng Ethiopian Airlines chuẩn bị cất cánh từ Nairobia, Kenya hồi tháng 1/2010. Ảnh: AFP.

Một chiếc Boeing 737 của hãng Ethiopian Airlines chuẩn bị cất cánh từ Nairobia, Kenya hồi tháng 1/2010. Ảnh: AFP.

Ethiopian Airlines ngừng bay toàn bộ phi cơ Boeing 737 MAX

Hãng hàng không của Ethiopia muốn đảm bảo an toàn, trong khi vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ tai nạn khiến 157 người thiệt mạng.

"Sau tai nạn bi kịch của chuyến bay ET302, hãng quyết định ngừng hoạt động toàn bộ máy bay Boeing 737 MAX 8 từ ngày 10/3 tới khi có thêm thông tin", hãng hàng không Ethiopian Airlines hôm nay thông báo trên Twitter. 

"Dù chưa biết nguyên nhân vụ tai nạn, chúng tôi phải đưa ra quyết định này như một biện pháp an toàn bổ sung", thông báo cho biết thêm. Ethiopian Airlines đặt hàng 30 máy bay 737 MAX 8 từ Boeing và đã nhận 5 chiếc.

Toàn bộ 157 người, bao gồm 149 hành khách và 8 thành viên phi hành đoàn, đã thiệt mạng khi chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng Ethiopian Airlines rơi hôm 10/3, chỉ 6 phút sau khi cất cánh từ thủ đô Addis Ababa, Ethiopia trên hành trình tới Nairobi, Kenya. 

Chiếc máy bay rơi xuống một cánh đồng gần làng Tulu Fara, ngoại ô thị trấn Bishoftu, cách Addis Ababa khoảng 50 km về phía đông nam. 

Trung Quốc hôm nay cũng ra lệnh ngừng bay toàn bộ phi cơ thuộc dòng Boeing 737 MAX trong biên chế các hãng hàng không nội địa cho tới 18h (17h Hà Nội), nhằm đáp ứng nguyên tắc "không chấp nhận các mối đe dọa đối với sự an toàn". 

Hồi tháng 10/2018, một chiếc Boeing 737 MAX 8 của hãng hàng không Lion Air cũng rơi xuống biển Java, Indonesia chỉ 13 phút sau khi cất cánh, khiến toàn bộ 189 người trên phi cơ thiệt mạng.

Hai vụ tai nạn nghiêm trọng này làm dấy lên nghi ngờ về độ an toàn của dòng máy bay từng được mệnh danh là "người tình mới của ngành hàng không". 

Tin bài liên quan