Thông tin tốt từ dữ liệu sản xuất công nghiệp giúp phố Wall tăng điểm - Ảnh: Reuters

Thông tin tốt từ dữ liệu sản xuất công nghiệp giúp phố Wall tăng điểm - Ảnh: Reuters

Dow Jones lên cao nhất 4 năm

(ĐTCK) Phiên 1/5, chỉ số Dow Jones đóng cửa ở mức cao nhất trong hơn bốn năm sau khi sản xuất trong tháng 4 của Mỹ tăng nhanh hơn so với dự kiến.

 

Viện Quản lý nguồn cung cho biết, tăng trưởng sản xuất của Mỹ trong tháng 4 có tốc độ mạnh nhất trong 10 tháng. Điều đó cho thấy cho nền kinh tế vẫn phục hồi sau khi nhiều dấu hiệu trước đó khiến giới đầu tư lo ngại về sự mất đà của nền kinh tế lớn nhất thế giới bắt đầu từ quý II.

 

Thông tin tốt từ nền kinh tế giúp các chỉ số chứng khoán Mỹ tăng điểm trong phiên giao dịch hôm qua (1/5), trong đó chỉ Dow Jones lên mức cao nhất kể từ tháng 12/2007. Trong khi S&P 500 cách đỉnh tháng 5/2008 khoảng 16 điểm. Trong khi đó, chỉ số Nasdaq lại hạ nhiệt vào cuối phiên khi lực bán mạnh ở các mã dẫn dắt thị trường như cổ phiếu của Apple và Research in Motion, nhà sản xuất BlackBerry.

 

Phiên hôm qua, phố Wall chỉ dao động trong phiên độ hẹp với diễn biến khá bình lặng khi hầu hết các thị trường khác nghỉ ngày lễ Quốc tế lao động (1/5).

 

Kết thúc phiên 1/5, chỉ số Dow Jones tăng 65,69 điểm (+0,50%), lên 13.279,32 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 7,91 điểm (+0,57%), lên 1.405,82 điểm. Chỉ số Nasdaq tăng 4,08 điểm (+0,13%), lên 3.050,44 điểm.

 

Trong phiên, chỉ số Dow Jones có thời điểm lên mức cao nhất phiên là 13.338,66 điểm, cao nhất kể từ cuối tháng 12 năm 2007.