Nhân viên y tế làm việc tại điểm xét nghiệm COVID-19 dã chiến ở Trung tâm y tế quốc gia Seoul, Hàn Quốc ngày 29/4/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN).

Nhân viên y tế làm việc tại điểm xét nghiệm COVID-19 dã chiến ở Trung tâm y tế quốc gia Seoul, Hàn Quốc ngày 29/4/2020. (Ảnh: Yonhap/TTXVN).

Dịch bệnh COVID-19: Hàn Quốc ghi nhận trên 300 ca dương tính trở lại

Thời điểm Hàn Quốc có số ca nhiễm COVID-19 cao nhất trong ngày là ngày 29/2 vừa qua với 909 ca; số ca có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh và dỡ bỏ cách ly tăng lên trên 300 ca.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Hàn Quốc ngày 3/5 tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19 trở lại mức trên 10 ca sau một ngày không có ca nhiễm mới nào.

Thời điểm Hàn Quốc có số ca nhiễm cao nhất trong ngày là ngày 29/2 vừa qua với 909 ca.

Số liệu thống kê của Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) cho thấy tính tới 10 giờ (giờ địa phương) ngày 3/5, với 13 ca mới được phát hiện (chủ yếu vẫn là từ nước ngoài), số ca nhiễm COVID-19 ở Hàn Quốc đã lên 10.793 người.

Số ca tử vong vẫn là 250 ca, trong đó trên 50% là bệnh nhân trên 80 tuổi và có ít nhất một bệnh nền từ trước.

Số bệnh nhân được điều trị khỏi hoàn toàn tăng thêm 60 người, nâng tổng số bệnh nhân hồi phục lên 9.183 người, chiếm 85,1%.

Tuy nhiên số ca có kết quả xét nghiệm dương tính trở lại sau khi khỏi bệnh và dỡ bỏ cách ly đã tăng lên trên 300 ca.

Số ca nhiễm bệnh từ nước ngoài nhập cảnh đã vượt 1.000 người, trong đó 91% là công dân Hàn Quốc.

Tính đến thời điểm này, Hàn Quốc đã tiến hành xét nghiệm virus SARS-CoV-2 cho trên 600.000 người và hiện vẫn còn hơn 8.000 người đang chờ kết quả.

Theo KCDC, xu hướng lây nhiễm tập thể chiếm trên 80% tổng số ca nhiễm ở Hàn Quốc tính đến thời điểm hiện tại và chưa có ca tử vong nào ở độ tuổi dưới 30.

Nếu số lượng ca nhiễm mới sau kỳ nghỉ lễ tiếp tục duy trì ở trạng thái hiện nay, Hàn Quốc sẽ dỡ bỏ lệnh giãn cách xã hội vào ngày 6/5 tới.

Tuy nhiên, giới chức Y tế Hàn Quốc cũng cảnh báo về nguy cơ có thêm đợt lây nhiễm mới vào cuối năm nay.

Cùng ngày, giới chức y tế Trung Quốc cho biết trong ngày 2/5 đã ghi nhận thêm 2 ca nhiễm mới virus SARS-CoV-2 tại Trung Quốc đại lục.

Theo báo cáo của Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trong số 2 ca nhiễm mới, có một ca từ nước ngoài về tại Thượng Hải và một ca lây nhiễm trong nước tại tỉnh Sơn Tây. Trung Quốc đại lục không ghi nhận thêm ca tử vong hay nghi nhiễm nào trong ngày 2/5.

Tính đến ngày 2/5, tổng số ca nhiễm tại Trung Quốc đại lục là 82.877 ca, trong đó có 531 bệnh nhân vẫn đang điều trị, 77.713 người đã xuất viện sau khi phục hồi. Tổng số ca tử vong là 4.633 ca.

Tin bài liên quan