Ảnh AFP

Ảnh AFP

Đặt kỳ vọng vào Fed, giới đầu tư hồ hởi xuống tiền

(ĐTCK) Trước những căng thẳng leo thang của thương chiến, cùng dữ liệu kinh tế kém khả quan vừa công bố, giới đầu tư kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ sớm giảm lãi suất nên ồ ạt xuống tiền, giúp phố Wall tăng vọt trong phiên thứ Ba (4/6).

Sau 5 tháng tồi tệ, Dow Jones và S&P 500 đã lấy lại sự cân bằng trong phiên giao dịch đầu tiên của tháng 6, cũng là phiên đầu tuần mới (3/6), trong khi Nasdaq vẫn lao dốc do chịu sức ép từ nhóm cổ phiếu lớn Facebook, Alphabet (công ty mẹ của Google), Amazo do những thông tin về khả năng sẽ bị điều tra về chống độc quyền của Mỹ.

Tuy nhiên, bước vào phiên giao dịch thứ Ba (4/6), cả 3 chỉ số chính của phố Wall đã tăng vọt ngay đầu phiên và có phiên tăng hơn 2%, mức tăng theo ngày cao nhất trong 5 tháng sau phát biểu của Chủ tịch Fed Jemore Powell về bỏ ngỏ khả năng giảm lãi suất.

Một ngày sau phát biểu của Chủ tịch Fed St. Louis James Bullard rằng việc cắt giảm lãi suất có thể được tiến hành sớm hơn, ông Jemore Powell, Chủ tịch cho biết, Fed sẽ có những hành động thích hợp để giải quyết những rủi ro của cuộc chiến thương mại. Powell cho biết Fed đã giám sát chặt chẽ các hệ lụy của vụ tranh chấp thương mại đã phá vỡ thị trường toàn cầu.

Những phát biểu này đem lại kỳ vọng lớn cho nhà đầu tư rằng Fed sẽ cắt giảm lãi suất ít nhất 1 lần vào cuối năm 2019.

Ngoài ra, thông tin từ Washington Post cho rằng, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa đang thảo luận về việc họ có thể phải bỏ phiếu để chặn thuế quan mới theo kế hoạch của Tổng thống Trump đối với Mexico hay không cũng giúp ích cho tâm lý nhà đầu tư.

Trước đó cùng ngày, Bộ thương mại Trung Quốc cho biết, sự khác biệt và xích mích với Washington cần được giải quyết thông qua đối thoại.

Kết thúc phiên 4/6, chỉ số Dow Jones tăng 512,40 điểm (+2,06%), lên 25.332,18 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 58,82 điểm (+2,14%), lên 2.803,27 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 194,10 điểm (+2,65%), lên 7.527,12 điểm.

Trong khi đó, trên thị trường chứng khoán châu Âu, chịu tác động tiêu cực của nhóm công nghệ trên thị trường phố Wall phiên trước đó, nhóm cổ phiếu công nghệ trên thị trường chứng khoán châu Âu cũng giảm mạnh theo khiến các chỉ số chính của khu vực cũng giảm điểm khi bước vào phiên thứ Ba. Tuy nhiên, sau đó các chỉ số đã hồi phục trở lại nhờ sự hỗ trợ của nhóm cổ phiếu ô tô khi nhà môi giơi RBC đưa ra đánh giá tích cực với một loạt tên tuổi của ngành này.

Ngoài ra, giới đầu tư cũng kỳ vọng Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) có thể chuyển sang một nền tảng ôn hòa hơn trong cuộc họp chính sách vào tuần tới, mặc dù lãi suất không thay đổi.

Kết thúc phiên 4/6, chỉ số FTSE 100 tại Anh tăng 29,49 điểm (+0,41%), lên 7.214,29 điểm. Chỉ số DAX tại Đức tăng 178,36 điểm (+1,51%), lên 11.971,17 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp tăng 26,80 điểm (+0,51%), lên 5.268,26 điểm.

Trên thị trường chứng khoán châu Á, trong khi chứng khoán Nhật Bản đóng cửa gần như không đổi khi nhà đầu tư thận trọng trước những biến động bất lợi của cuộc chiến thương mại, dữ liệu kinh tế, thì chứng khoán Trung Quốc và Hồng Kông tiếp tục giảm khá mạnh trong phiên thứ Ba khi Bắc Kinh và Washington có những chỉ trích nhau trong cuộc chiến thương mại, làm gia tăng nỗi lo 2 nền kinh tế lớn nhất thế giới khó có thể đạt được thỏa thuận để chấm dứt cuộc chiến.

Kết thúc phiên 4/6, chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản giảm 2,34 điểm (-0,01%), xuống 20.408,54 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải giảm 27,8 điểm (-0,96%), xuống 2.862,28 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông giảm 132,34 điểm (-0,49%), xuống 26.761,52 điểm.

Sau 2 phiên tăng vọt lên mức cao nhất 3 tháng do lo ngại cuộc chiến thương mại lan rộng và leo thang, giá vàng đã bị ghìm trở lại trong phiên thứ Ba khi chứng khoán khởi sắc.

Kết thúc phiên 4/6, giá vàng giao ngay tăng 0,3 USD (+0,02%), lên 1.325,1 USD/ounce. Giá vàng giao tháng 8 tăng 0,8 USD (+0,06%), lên 1.328,7 USD/ounce.

Trong khi đó, đà khởi sắc của chứng khoán cũng giúp giá dầu thô hồi phục theo sau chuỗi ngày lao dốc liên tiếp do ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại leo thang.

Kết thúc phiên 4/6, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) tăng 0,23 USD (+0,43%), lên 53,48 USD/thùng. Giá dầu thô Brent tăng 0,69 USD (+1,13%), lên 61,97 USD/thùng.

Tin bài liên quan