Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad. (Ảnh: EPA/TTXVN)

Cựu Thủ tướng Malaysia chuẩn bị tái tranh cử ở độ tuổi 92

Ngày 7/1, liên minh đối lập tại Malaysia đã chỉ định cựu Thủ tướng Mahathir Mohamad, làm ứng cử viên của liên minh này tham gia tranh cử chức thủ tướng trong cuộc tổng tuyển cử dự kiến diễn ra vào tháng Tám tới.
Trong thông báo sau cuộc họp hội đồng Liên minh Hy vọng (PH), Tổng thư ký Liên minh Saifuddin Abdullah nêu rõ ông Mahathir Mohamad sẽ là ứng cử viên của PH tranh cử chức thủ tướng.

Ứng cử viên Phó Thủ tướng của PH sẽ là bà Wan Azizah Wan Ismail, Chủ tịch đảng Công lý nhân dân (PKR).

Liên minh PH gồm bốn đảng là đảng Người dân bản địa Malaysia thống nhất (PPBM) do ông Mahathir làm chủ tịch, PKR, đảng Dân chủ hành động (DAP) và đảng Niềm tin quốc gia (PAN). 

Nếu đắc cử, ông Mahathir, 92 tuổi, sẽ trở thành vị thủ tướng cao tuổi nhất trong lịch sử thế giới.
Tin bài liên quan