Cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont. Ảnh: AFP.

Cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont. Ảnh: AFP.

Cựu thủ hiến Catalonia sẵn sàng gặp Thủ tướng Tây Ban Nha

Cựu thủ hiến Catalonia Carles Puigdemont hôm nay cho biết ông sẵn sàng gặp Thủ tướng Tây Ban Nha nhưng là ở bên ngoài đất nước.

"Tôi sẵn lòng gặp Thủ tướng Rajoy ở Brussels hay tại một quốc gia khác thuộc Liên minh châu Âu (EU) nhưng không phải là Tây Ban Nha", Reuters dẫn lời ông Carles Puigdemont phát biểu trên sóng truyền hình từ Brussels, Bỉ.

Cựu thủ hiến Catalonia đồng thời thêm rằng ông sẵn sàng quay trở về nước nếu được đảm bảo rằng ông có thể giữ cương vị người đứng đầu của một chính quyền Catalonia mới.

Đáp lại lời gợi ý từ cựu thủ hiến Puigdemont, Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy khẳng định ông sẽ chỉ "gặp người chiến thắng trong cuộc bầu cử ở Catalonia là bà Ines Arrimadas".

Phe ủng hộ Catalonia ly khai ngày 21/12 giành được 70 trên 135 ghế trong cuộc bầu cử nghị viện, cao hơn mức đa số tối thiểu là 68 ghế. Chiến thắng này có thể khiến tương lai của Catalonia tiếp tục không rõ ràng.

Cuộc bỏ phiếu diễn ra theo yêu cầu từ Thủ tướng Rajoy nhằm đưa Catalonia "trở lại bình thường".

Ông Puigdemont ngày 1/10 tổ chức trưng cầu dân ý tách khỏi Tây Ban Nha bất chấp sự phản đối từ Madrid. Nghị viện Catalonia ngày 27/10 tuyên bố độc lập nhưng hoãn thi hành. Chính phủ trung ương Tây Ban Nha sau đấy giải tán chính quyền Puigdemont, đình chỉ quyền tự trị của Catalonia để tổ chức bầu cử khu vực.

Ông Puigdemont kể từ đó sống lưu vong ở nước ngoài. Nếu quay lại Tây Ban Nha, ông sẽ bị bắt giữ với các cáo buộc nổi loạn, xúi giục nổi loạn và lạm dụng công quỹ.

Tin bài liên quan