Ảnh: AFP

Ảnh: AFP

Công nghệ giúp giới đầu tư giảm bớt nỗi lo virus corona

(ĐTCK) Sự khởi sắc của nhóm cổ phiếu công nghệ khiến nỗi lo về sự bùng phát của virus corona, giúp phố Wall hồi nhẹ trở lại trong phiên thứ Tư (22/1).

Nỗi lo về sự bùng phát của virus corona gây viêm phổi lạ xuất phát từ Vũ Hán khiến giới đầu tư toàn cầu lo lắng bán tháo trong phiên thứ Ba, đặc biệt là khi Mỹ phát hiện trường hợp đầu tiên nhiễm bệnh.

Diễn biến mới cho thấy loại bệnh này đang trở nên nguy hiểm hơn khi theo thông báo mới nhất, số người chết do virus này đã lên tới 17 người, tức chỉ 1 ngày đã có thêm 8 người chết. Để tránh dịch bệnh lây lan, chính quyền TP. Vũ Hán của Trung Quốc, nới khởi nguồn của dịch bệnh đã ban hành lệnh “nội bất xuất, ngoại bất nhập”, đồng thời hủy nhiều chương trình, lễ hội vui chơi giải trí chào Xuân mới.

Tuy diễn biến mới của bệnh rất đáng lo sợ, nhưng phố Wall lại hồi phục trở lại trong phiên thứ Tư nhờ kết quả kinh doanh khởi sắc bất ngờ của IBM, kích thích nhóm cổ phiếu công nghệ tăng, qua đó giúp giới đầu tư giảm bớt nỗi lo về sự bùng phát của virus conrona.

Một diễn biến khác đáng chú ý trên chính trường Mỹ là phiên tòa luận tội Tổng thống Trump đang diễn ra tại Thương viện. Tuy nhiên, phiên tòa này không có nhiều tác động tới nhà đầu tư nếu không có những diễn biến đột xuất bất ngờ. Bởi với việc Đảng Cộng hòa đang kiểm soát tại Thương viện, rất khó để phế truất ông Trump.

Diễn biến mới cho thấy, Đảng Công hòa đang có khởi đầu thành công và cuộc luận tội này là cuộc đấu đá phe phái giữa 2 đảng.

Kết thúc phiên 22/1, chỉ số Dow Jones giảm 9,77 điểm (-0,03%), xuống 29.186,27 điểm. Chỉ số S&P 500 tăng 0,96 điểm (+0,03%), lên 3.321,75 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 12,96 điểm (+0,14%), lên 9.383,77 điểm.

Trong khi đó, chứng khoán châu Âu lại quay đầu giảm khá mạnh khi nỗi lo của nhà đầu tư trên thị trường này không phải đến từ virus corona, mà đến từ thương chiến khi phát biểu hôm thứ Tư, Tổng thống Mỹ Donald Trump đe dọa sẽ áp thuế cao đối với ô tô nhập khẩu từ châu Âu, đẩy nhóm cổ phiếu ô tô lao dốc.

Kết thúc phiên 22/1, chỉ số FTSE 100 tại Anh giảm 38,78 điểm (-0,51%), xuống 7.571,92 điểm. Chỉ số DAX giảm 40,72 điểm (-0,30%), xuống 13.515,75 điểm. Chỉ số CAC40 tại Pháp giảm 35 điểm (-0,58%), xuống 6.010,98 điểm.

Tương tự, trên thị trường chứng khoán châu Á, các thị trường sau phiên bán tháo hôm thứ Ba do lo ngại sự lây lan của virus corona đã cảm thấy an tâm hơn trong phiên thứ Tư nhờ sự bình tĩnh của Bắc Kinh trong việc xử lý để ngăn chặn sự lây lan của loại virus lạ này.

Kết thúc phiên 22/1: Chỉ số Nikkei 225 tại Nhật Bản tâng 166,79 điểm (+0,70%), lên 24.031,35 điểm. Chỉ số Shanghai Composite tại Thượng Hải tăng 8,61 điểm (+0,38%), lên 3.060,75 điểm. Chỉ số Hang Seng tại Hồng Kông tăng 355,71 điểm (+1,27%), lên 28.341,04 điểm. Chỉ số KOSPI tại Seoul tăng 27,56 điểm (+1,23%), lên 2.267,25 điểm.

Trên thị trường vàng, bất chấp các mối lo về dịch bệnh và nguy cơ một cuộc chiến thương mại mới, nhưng giá vàng chỉ lình xình trong biên độ hẹp và đóng cửa gần như không đổi trong phiên thứ Tư. Nhà đầu tư trên thị trường này đang chờ đợi những thông tin tác động rõ ràng hơn trước khi có quyết định tiếp theo.

Kết thúc phiên 22/1, giá vàng giao tăng 0,7 USD (0,05%), lên 1.558,5 USD/ounce. Giá vàng tương lai giao tháng 2 giảm 1,2 USD (-0,08%), xuống 1.556,8 USD/ounce.

Trong khi đó, giá dầu thô lao dốc mạnh trong phiên thứ Tư sau khi Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo khả năng dư cung trước bối cảnh nhu cầu sẽ sụt giảm do ảnh hưởng của virus conora. Thông tin này đã làm lu mờ việc gián đoạn khai thác tại Lybia.

Kết thúc phiên 22/1, giá dầu thô kỳ hạn của Mỹ (WTI) giảm 1,64 USD (-2,8%), xuống 56,74 USD/thùng. Giá dầu thô Brent giảm 1,38 USD (-2,1%), xuống 63,21 USD/thùng.

Tin bài liên quan