Chỉ số Nikkei 225 mất 1,28% ngay những giờ đầu giao dịch trong phiên sáng nay 13/5 còn chỉ số Topix giảm 0,99%. Ảnh: AFP

Chỉ số Nikkei 225 mất 1,28% ngay những giờ đầu giao dịch trong phiên sáng nay 13/5 còn chỉ số Topix giảm 0,99%. Ảnh: AFP

Chứng khoán Nhật - Hàn trượt theo nỗi lo Covid-19

Các chỉ số chứng khoán lớn trên thị trường châu Á đều đi xuống trong phiên giao dịch sáng nay 13/5 do nhà đầu tư tỏ ra thận trọng trước nguy cơ xuất hiện các ca mắc Covid-19 mới khi các nền kinh tế mở cửa trở lại.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản sụt giảm 1,28% ngay những giờ đầu giao dịch khi cổ phiếu của “ông lớn” bán lẻ Fast Retailing mất hơn 2%. Chỉ số Topix sáng nay cũng giảm 0,99%.

Chứng khoán Hàn Quốc cũng đỏ lửa với chỉ số Kospi giảm 1,07%. Trong khi đó, chứng khoán Australia trượt nhẹ hơn với chỉ số S&P/ASX 200 giảm 0,91%.

Nhìn chung, chỉ số MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ngoại trừ Nhật Bản) sụt giảm 0,41%.

Diễn biến dịch Covid-19 tiếp tục đè nặng tâm lý nhà đầu tư. Trên toàn cầu, hơn 4,2 triệu người đã mắc Covid-19 trong khi ít nhất 287.158 người thiệt mạng vì virus này, theo thống kê của Đại học Johns Hopkins.

TS. Anthony Fauci, Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm Quốc gia Mỹ cho rằng, phát triển vaccine ngăn chặn sự lây lan của Covid-19 là rất cần thiết, nhưng e rằng sẽ cần một thời gian nữa mới có thể đưa vaccine vào sử dụng. TS. Fauci cũng cảnh báo rằng, nguy cơ bùng phát thêm ca mắc Covid-19 tại Mỹ là hoàn toàn có thể nếu các bang kích hoạt lại hoạt động quá nhanh.

Cảnh báo này đã được kiểm chứng tại châu Á - châu lục bị Covid-19 tấn công đầu tiên. Một số quốc gia như Trung Quốc và Hàn Quốc đã chứng kiến số ca mắc Covid-19 tăng lên khi các biện pháp phong tỏa và giãn cách xã hội được nới lỏng.

Chứng khoán Mỹ đêm qua kết thúc phiên với sắc đỏ bao trùm. Chỉ số bình quân công nghiệp Dow Jones đóng cửa giảm sâu 457,21 điểm về 23.764,78 trong khi chỉ số S&P 500 mất 2,1% và kết thúc ngày giao dịch với 2.870,12 điểm còn Nasdaq Composite cũng “bay” hơn 2% và đóng cửa với 9.002,55 điểm.

Trên thị trường tiền tệ, chỉ số đô la Mỹ so với các đồng tiền mạnh khác trượt nhẹ từ mốc 100 thiết lập đầu tuần còn 99,995. Không có biến động lớn đối với đồng yên Nhật Bản và đô la Australia khi đồng yên giao dịch ổn định ở mức 107,14 JPY/USD còn đô la Australia trao tay 1 AUD/0,6455 USD.

Giá dầu trên thị trường châu Á sáng nay sụt giảm. Dầu thô Brent giao kỳ hạn trượt giá 1,87% xuống 29,42 USD/thùng trong khi giá dầu thô giao kỳ hạn của Mỹ giảm 1,94% còn 25,28 USD/thùng.

Tin bài liên quan