Chân dung ông Mikhail Mishustin - người được ông Putin chọn ngồi vào ghế Thủ tướng Nga

Chân dung ông Mikhail Mishustin - người được ông Putin chọn ngồi vào ghế Thủ tướng Nga

(ĐTCK) Ngày 15/1/2020, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đệ trình lên Duma Quốc gia (Hạ viện Nga) để bầu ông Mikhail Mishustin, Giám đốc Cơ quan Thuế Liên bang Nga làm Thủ tướng Chính phủ sau khi ông Dmitry Medvedev từ chức. 

Tiểu sử và con đường chính trị

Mikhail Mishustin sinh ngày 3/3/1966 tại Moscow.

Năm 1989, ông tốt nghiệp kỹ sư hệ thống tại Học viện Máy công cụ Moscow (nay là Đại học Công nghệ Quốc gia Moscow “STANKIN”) và sau đó, năm 1992, ông trở thành nghiên cứu sinh tại đây.

Năm 2003, tại Đại học Kinh tế Quốc dân Plekhanov, ông bảo vệ thành công luận án phó tiến sĩ khoa học kinh tế với chủ đề "Cơ chế quản lý thuế nhà nước ở Nga".

Năm 2010, tại Học viện Kinh tế Quốc dân thuộc Chính phủ Liên bang Nga (nay là Học viện Kinh tế Quốc gia và Hành chính công trực thuộc Tổng thống Liên bang Nga), ông đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ về "Chiến lược hình thành thuế tài sản ở Nga".

Từ năm 1992, Mikhail Mishustin đã làm việc tại Câu lạc bộ Máy tính Quốc tế (một tổ chức phi lợi nhuận với mục tiêu là đưa công nghệ thông tin tiên tiến của phương Tây đến Nga). Cho đến năm 1995, ông là Giám đốc của Câu lạc bộ. Giai đoạn từ năm 1996 - 1998, ông là đảm nhận chức Chủ tịch Hội đồng quản trị của Câu lạc bộ Máy tính Quốc tế.

Chân dung ông Mikhail Mishustin - người được ông Putin chọn ngồi vào ghế Thủ tướng Nga ảnh 1

Mikhail Mishustin (phải), Chủ tịch Hội đồng quản trị Câu lạc bộ Máy tính Quốc tế và Phó chủ tịch IBM John Souring tại Diễn đàn Máy tính Quốc tế lần thứ 7 tại Moscow ngày 5/6/1996. Ảnh: Kommersant

Năm 1998, ông làm trợ lý cho Vladimir Fedorov, Giám đốc Cơ quan Thuế Nhà nước Liên bang Nga thời điểm đó. Mishustin phụ trách các hệ thống thông tin để hạch toán và kiểm soát các khoản thanh toán thuế.

Chân dung ông Mikhail Mishustin - người được ông Putin chọn ngồi vào ghế Thủ tướng Nga ảnh 2

Phó Thủ tướng thứ nhất Dmitry Medvedev (trái) và ông Mikhail Mishustin tại triển lãm Infocom 2006.
Ảnh: RIA Novosti

Kể từ ngày 22/8/1998, ông được thăng chức lên Phó giám đốc Cơ quan Thuế Liên bang Nga. Trong thời kỳ đó, cơ quan này được lãnh đạo bởi Boris Fyodorov và kể từ tháng 9/1998 là Georgy Boos. Vào ngày 23/12/1998, Bộ Thuế quan và Phí Liên bang Nga được thành lập trên cơ sở Cơ quan Thuế Nhà nước.

Từ tháng 3/1999 đến tháng 3/2004, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Thuế quan và Phí. Bộ này trong thời kỳ đó được lãnh đạo lần lượt bởi Georgy Boos, Alexander Pochinok (từ tháng 5/1999) và Gennady Bukaev (từ tháng 5/2000).

Chân dung ông Mikhail Mishustin - người được ông Putin chọn ngồi vào ghế Thủ tướng Nga ảnh 3

Ảnh: TASS.

Từ ngày 22/3/2004 đến ngày 18/12/2006, Mikhail Mishustin trở thành người đứng đầu Cơ quan Địa chính Liên bang. Cơ quan này đã giải tán vào tháng 3/2009.

Từ ngày 18/12/2006 đến ngày 29/2/2008, ông Mishustin nhậm chức Giám đốc Cơ quan Quản lý các Khu kinh tế đặc biệt. Cơ quan này cũng đã giải tán vào tháng 10/2009.

Giai đoạn năm 2008 - 2010, ông Mishustin trở thành Chủ tịch của UFG Capital Partners, đối tác quản lý của Tập đoàn UFG Asset Management (quản lý tài sản, đầu tư kinh doanh), giám sát các dự án để ra mắt quỹ đầu tư mạo hiểm, quỹ bất động sản, cũng như phát triển kinh doanh trong khu vực.

Một trong những người sáng lập của Tập đoàn UFG là cựu Bộ trưởng Tài chính Nga Boris Fyodorov. Đồng thời, giai đoạn này, Mikhail Mishustin là giảng viên hướng dẫn khoa học tại Viện Kinh tế Bất động sản của Trường Kinh tế Cao cấp Nga.

Từ ngày 6/4/2010, Mikhail Mishustin nhậm chức Giám đốc Cơ quan Thuế Liên bang (hay còn gọi là Dịch vụ Thuế Liên bang, thay thế người tiền nhiệm Mikhail Mokretsov.

Chân dung ông Mikhail Mishustin - người được ông Putin chọn ngồi vào ghế Thủ tướng Nga ảnh 4

Theo RIA Novosti, Mikhail Mishustin là một nhà kỹ trị thực thụ. Ảnh: TASS.

Sau khi nhậm chức, Mikhail Mishustin theo đuổi chính sách, cơ chế tương tác giữa công dân với dịch vụ thuế "nên thoải mái nhất có thể". Với sự lãnh đạo của ông, Dịch vụ Thuế Liên bang đã bắt đầu phát triển tích cực với các sáng kiến bắt kịp công nghệ hiện đại, dần dần chuyển đổi số toàn bộ hệ thống thuế cồng kềnh, quan liêu trước đó.

Theo kết quả hoạt động của Cơ quan Thuế Liên bang năm 2010, Ngân sách Nhà nước hợp nhất thu nhận được 7.700 tỷ RUB (hơn 125 tỷ USD) tiền thuế vào năm đó. Sau khi ông Mishustin bắt đầu quá trình cải tổ, năm 2018 (dữ liệu mới hơn chưa được công bố), con số này tăng 2,76 lần và lên tới 21.300 tỷ RUB (hơn 346 tỷ USD).

Chân dung ông Mikhail Mishustin - người được ông Putin chọn ngồi vào ghế Thủ tướng Nga ảnh 5

Ảnh: RBC.

Đồng thời, kể từ tháng 10/2013, ông là giảng viên hướng dẫn khoa học tại Khoa Thuế tại Đại học Tài chính thuộc Chính phủ Liên bang Nga.

Bên cạnh đó, Mikhail Mishustin là thành viên Hội đồng học thuật của Học viện Kinh tế Quốc gia và Hành chính công trực thuộc Tổng thống.

Ông cũng là thành viên của Hội đồng vì sự phát triển của thị trường tài chính Liên bang Nga do Tổng thổng chỉ đạo (2011 - 2018).

Chân dung ông Mikhail Mishustin - người được ông Putin chọn ngồi vào ghế Thủ tướng Nga ảnh 6

Tổng thống Nga Vladimir Putin và ông Mikhail Mishustin. Ảnh: TASS

Ông đã được trao tặng Huân chương Danh dự (2012), "Bằng khen vì Tổ quốc" cấp IV (2015). Ông được trao tặng Giấy chứng nhận danh dự của Tổng thống Liên bang Nga (2013) và Tri ân của Chính phủ Liên bang Nga (2016).

Gia đình và cuộc sống cá nhân

Mikhail Mishustin và vợ có ba người con trai. Vợ ông, bà Vladlena Yurievna Mishustina sinh ngày 2/1/1976, là đồng sáng lập Câu lạc bộ Máy tính Quốc tế.

Chân dung ông Mikhail Mishustin - người được ông Putin chọn ngồi vào ghế Thủ tướng Nga ảnh 7

Bà Vladlena Yurievna Mishustina (giữa) cùng chồng. Ảnh: Yandex

Thu nhập cá nhân của ông theo khai báo năm 2018 lên tới 18.993.000 RUB (hơn 308.000 USD). Tổng thu nhập hai vợ chồng Mishustin đạt 47.709.000 RUB (hơn 775.000 USD).

Trong suốt 10 năm làm lãnh đạo Cơ quan Thuế liên bang, thu nhập của Mikhail Mishustin và vợ ước tính lên tới gần 1 tỷ RUB (hơn 16 triệu USD). Thu nhập của ông mỗi năm dao động là từ khoảng 19 - 30 triệu RUB (hơn 308.000 - 487.000 USD). Còn vợ ông là từ 47 - 160 triệu RUB (764.000 - 2.600.000 USD). Gia đình ông sở hữu 1 căn hộ có diện tích 140 m2 và một tòa nhà với diện tích 800 m2.

Ông Mishustin thích thể thao, đặc biệt là khúc côn cầu. Được biết, Tổng thống Nga Putin cũng rất thích môn thể thao này.

Chân dung ông Mikhail Mishustin - người được ông Putin chọn ngồi vào ghế Thủ tướng Nga ảnh 8

Ông Mishustin tại một trận đấu khúc côn cầu vào năm 2011. Ảnh: Kommersant

Ông hiện còn là thành viên Ban giám sát của Câu lạc bộ Khúc côn cầu CSKA và Ban quản trị của Liên đoàn khúc côn cầu Nga.

Ông còn là tác giả của chuyên khảo "Cơ sở thông tin và công nghệ của cơ quan quản lý thuế nhà nước ở Nga" xuất bản năm 2005.

Tin bài liên quan