Vint Cerf, "cha đẻ" của mạng Internet. (Ảnh: AFP).

Vint Cerf, "cha đẻ" của mạng Internet. (Ảnh: AFP).

Cha đẻ của mạng Internet dương tính với COVID-19

Trong dòng trạng thái đăng tải trên tài khoản Twitter của mình, nhà khoa học máy tính Vint Cerf cho biết: “Tôi đã dương tính với COVID-19 và đang hồi phục.”

Ông Vint Cerf, nhà khoa học máy tính 76 tuổi người Mỹ được biết đến như là "cha đẻ" cho mạng Internet, đã bị phát hiện dương tính với virus SARS-CoV-2 gây bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Trong dòng trạng thái đăng tải trên tài khoản Twitter của mình, ông Cerf cho biết: “Tôi đã dương tính với COVID-19 và đang hồi phục.”

Trong dòng tweet của mình, ông Cerf cũng đăng tải một đoạn video của danh hài John Oliver, người dẫn chương trình "Last Week Tonight", trong đó chỉ trích cách đối phó với dịch bệnh COVID-19 của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Hàng loạt nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghệ đã gửi lời chúc sức khỏe đến ông Cerf, trong đó có Jeff Dean, Phó Chủ tịch Google AI hay Julia Ferraioli, trưởng bộ phận lập trình cấp cao của Google Cloud Platform.

Ông Cerf đã làm việc cho tập đoàn Google kể từ năm 2005 và đang là Phó Chủ tịch kiêm nhà truyền bá Internet của Google.

Cùng với nhà khoa học máy tính Bob Kahn, ông Cerf đã viết các giao thức đặt nền móng cho nền tảng Internet hiện nay.

Tin bài liên quan