Trụ sở BoE tại London. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

Trụ sở BoE tại London. Ảnh minh hoạ. Nguồn: Internet

BoE có thể bị dời khỏi London sau hơn 300 năm

Đảng Đối lập của Anh cho biết sẽ cân nhắc việc đưa Ngân hàng Trung ương Anh (BoE) ra khỏi thủ đô London sau hơn 300 năm.

Đề xuất trên là kết quả dựa trên một khảo sát sâu rộng về tính hiệu quả của mối quan hệ giữa hệ thống tài chính Vương quốc Anh với phần còn lại của nền kinh tế.

Các nhà tư vấn đã kết luận rằng trụ sở của BoE trên phố Threadneedle tại London là "không đạt yêu cầu và dẫn đến sự thiếu cân bằng trong các quyết định chính sách".

Theo đó, Birmingham sẽ là một trung tâm tốt hơn cho một số chức năng của BoE. Nghiên cứu cũng kêu gọi BoE thành lập các chi nhánh mới tại Glasgow, Cardiff và Belfast.

Bản báo cáo đánh giá hệ thống tài chính của Anh chưa hỗ trợ tốt cho các công ty công nghệ nước nhà, do đó BoE cần phát huy vai trò đầu tàu, tránh chuyện chảy máu chất xám và dòng vốn từ các quỹ ra khỏi nước Anh diễn biến trầm trọng hơn.

Tin bài liên quan