Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Sugawara từ chức vì phạm luật

Sau khi có cáo buộc đã đưa tiền cho người ủng hộ mình, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Sugawara bị gây sức ép phải từ chức.
Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Isshu Sugawara. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Isshu Sugawara. Ảnh: Reuters.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thông báo vào hôm 25/10 rằng, Bộ trưởng Thương mại Nhật Bản Isshu Sugawara đã nộp đơn xin từ chức. Ông Abe cho biết, ông đã chấp thuận đơn từ chức của Sugawara sau cuộc họp nội các hôm 25/10.

AFP dẫn lời Thủ tướng Abe nói: “Tôi chịu trách nhiệm về việc bổ nhiệm ông ấy. Tôi xin lỗi sâu sắc nhân dân Nhật Bản”.

Trước đó tờ Japan Times đưa tin rằng Bộ trưởng Thương mại Sugawara đã tuyên bố ông sẽ từ chức trong bối cảnh có các cáo buộc ông đã vi phạm luật về tranh cử.

AP cho biết, các cáo buộc khẳng định ông Sugawara đã đưa tiền an ủi một cách bất hợp pháp cho những người ủng hộ mình.

Còn theo Japan Times, ông này từ chức sau khi tờ tạp chí khổ nhỏ Shukan Bunshun thông báo rằng thư ký của ông đã trao tiền dưới danh nghĩa của ông cho gia đình một người ủng hộ đã quá cố.

Sau khi có tin này trên báo, các nghị sĩ phe đối lập đã hối thúc ông Sugawara phải từ chức. Họ đe dọa nếu không có giải thích đáng tin cậy nào cho các cáo buộc mà tờ báo đã nêu thì phe đối lập sẽ tẩy chay tất cả các phiên họp của quốc hội.

Tin bài liên quan