Ả Rập Xê út “bắn đại bác” khai chiến trên thị trường dầu mỏ

Ả Rập Xê út “bắn đại bác” khai chiến trên thị trường dầu mỏ

(ĐTCK) Ả Rập Xê út vừa bắn thêm phát đại bác vào các thị trường tài chính, vốn đang lao đao vì tác động của dịch Covid-19. Theo đó, vương quốc dầu mỏ quyết định nâng cao sản lượng lên mức trên 10 triệu thùng/ngày trong tháng tới, mở đầu cuộc chiến trên thị trường dầu.

Nhà xuất khẩu dầu mỏ lớn nhất thế giới khởi động cuộc chiến trên thị trường dầu mỏ bằng việc hạ giá dầu xuống mức thấp nhất 30 năm qua. Đồng thời, Saudi Aramco, công ty dầu mỏ nhà nước Ả Rập Xê út đưa ra mức chiết khấu rất lớn đối với thị trường châu Á, châu Âu và Mỹ nếu sử dụng dầu nguyên liệu thô đầu vào từ nhà cung cấp này.

Ả Rập Xê út “bắn đại bác” khai chiến trên thị trường dầu mỏ ảnh 1

Ả Rập Xê út chiết khấu giá cực mạnh với khách hàng châu Á

Cùng lúc, Ả Rập Xê út trao đổi riêng với một số thành viên thị trường về việc có thể nâng sản lượng lên tới mức cao cần thiết, thậm chí đạt kỷ lục 12 triệu thùng/ngày, Bloomberg đưa tin từ nguồn thân cận.

Với việc nhu cầu sử dụng năng lượng giảm sút mạnh vì dịch bệnh, hành động của Ả Rập Xê út sẽ đẩy thị trường vào tình thế hỗn loạn.

“Ả Rập Xê út hiện đã thực sự bước vào cuộc chiến giá dầu”, Iam Nasseri, giám đốc thị trường Trung Đông tại công ty tư vấn dầu mỏ FGE nhận định.

Động thái này của Ả Rập Xê út diễn ra chỉ vài giờ sau khi Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) và các đồng minh tham gia cắt giảm sản lượng thất bại trong việc thảo luận câu chuyện sản lượng. Trong đó, Nga phản đối việc hạ sản lượng đầu ra thấp hơn nữa để nâng đỡ giá dầu. Phản ứng mạnh mẽ trước quan điểm này, vương quốc dầu mỏ đã có đòn đáp trả bằng chiết khấu giá sản phẩm, đồng thời dự tính nâng sản lượng.

Giá dầu đã giảm 31% trong 1 ngày, mức giảm mạnh nhất kể từ Chiến tranh vùng vịnh.

Đáng chú ý, thoả thuận cắt giảm sản lượng hiện tại giữa OPEC và các đồng minh sẽ kết thúc vào cuối tháng 3. Không có thoả thuận mới nào đạt được sự đồng thuận, đồng nghĩa với việc tất cả các quốc gia đều có khả năng trở lại sản xuất như bình thường, khiến tình trạng dư cung càng thêm nặng nề.

Hiện tại, bước đi nóng hổi nhất của Ả Rập Xê út là việc giảm giá dầu Arab Light cho các nhà chế xuất tại tây bắc châu Âu thêm 8 USD/thùng, khiến loại nguyên liệu đầu vào này rẻ hơn 10,25 USD/thùng đối so với dầu thô Brent. Để so sánh, dầu Urals tiêu biểu của Nga sau khi chiết khấu rẻ hơn 2 USD/thùng so với dầu thô Brent.

Các thành viên thị trường cho biết, hành động này của Ả Rập Xê út thể hiện rõ ràng việc tấn công vào các công ty dầu của Nga bán hàng sang châu Âu.

Ả Rập Xê út chiết khấu mạnh nhất kể từ năm 2003 cho khách hàng châu Âu

“Tình hình trở nên hỗn loạn. OPEC sẽ bơm nhiều dầu hơn nữa trong bối cảnh nhu cầu rất thấp vì hoạt động sản xuất – kinh doanh đình trệ do dịch bệnh. Giá dầu xuống 30 USD/thùng là điều có thể xảy ra”, Dough King, đồng sáng lập Merchant Commodity Fund nhận định.

Tin bài liên quan