Hàng nghìn người đổ xô tới lễ hội té nước ở Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

Hàng nghìn người đổ xô tới lễ hội té nước ở Vân Nam, Trung Quốc. Ảnh: Reuters.

10 quốc gia đông dân nhất thế giới 2017

Hiện tại, sáu quốc gia là Trung Quốc, Ấn Độ, Mỹ, Indonesia, Brazil và Pakistan có dân số bằng một nửa thế giới.
Trang Internetworldstats vừa công bố danh sách 10 quốc gia đông dân nhất thế giới và tỷ lệ sử dụng internet của người dân toàn cầu. Số liệu này dựa trên dữ liệu của Phòng Dân số, Liên Hợp Quốc, cập nhật ngày 31/3/2017. Dân số hiện tại đã vượt ngưỡng 7,5 tỷ người.
Theo đó, Trung Quốc vẫn là quốc gia đứng đầu danh sách với hơn 1,38 tỷ người. Ấn Độ đứng thứ hai với hơn 1,34 tỷ dân. Các nước còn lại là Mỹ (hơn 326 triệu người), Indonesia (hơn 263 triệu người), Brazil (hơn 211 triệu người), Pakistan (gần 197 triệu người), Nigeria (gần 192 triệu người), Bangladesh (gần 165 triệu người), Nga (hơn 143 triệu người) và Mexico (hơn 130 triệu người).

Việt Nam là quốc gia đông dân số thứ 14 trên thế giới, với hơn 95 triệu người, theo Viện Khoa học Thống kê Việt Nam. 

Cũng theo Internetworldstats, châu Á là khu vực có dân số đông nhất thế giới, chiếm hơn 4,1 tỷ người, thứ hai là châu Phi với hơn 1,2 tỷ người.

Những chuyến tàu đông đúc, chật chội ở Bangladesh giờ tan tầm. Quốc gia này đứng thứ 8 về dân số thế giới. 

Châu Âu đứng thứ ba với gần 823 triệu người. Mỹ Latin và khu vực Caribbean đứng thứ tư với gần 648 triệu người. Khu vực Trung Đông có 250 triệu dân, Bắc Mỹ đứng thứ sáu với 363 triệu dân. Châu Đại Dương đứng cuối cùng với hơn 40 triệu người.

Tin bài liên quan