Quốc hội yêu cầu sẵn sàng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ

Ngày mai (20/5/2014), Quốc hội Khóa XIII sẽ khai mạc Kỳ họp thứ 7.
Quốc hội yêu cầu sẵn sàng bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ

Sau khi Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng phát biểu khai mạc, theo dự kiến, các thành viên Chính phủ và Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ trình bày báo cáo và báo cáo thẩm tra đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2013; triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2014; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012.

Trước tình hình phức tạp do Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trái phép tại vùng đặc quyền kinh tế nước ta từ đầu tháng 5/2014, tại Kỳ họp này, Quốc hội đề nghị Chính phủ thực hiện đầy đủ các quyền theo Hiến chương Liên hợp quốc và Công ước về Luật Biển năm 1982; thông báo kịp thời đến các tầng lớp nhân dân, nhằm tạo sự đồng thuận, nêu cao tinh thần yêu nước, ý chí, sức mạnh của toàn thể dân tộc, sức mạnh của chính nghĩa, sẵn sàng bảo vệ chủ quyền quốc gia, toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Cũng tại Kỳ họp này, Chính phủ sẽ báo cáo Quốc hội tình hình kiểm tra, rà soát sở hữu chéo có tác động làm méo mó thị trường đối với lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm, kinh doanh vàng; tình hình tham gia của Việt Nam trong việc hình thành Cộng đồng ASEAN vào năm 2015.      

Tin bài liên quan