Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Nhà nước bỏ phiếu làm công tác nhân sự tại Quốc hội (Ảnh Quochoi.vn).

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cùng lãnh đạo Nhà nước bỏ phiếu làm công tác nhân sự tại Quốc hội (Ảnh Quochoi.vn).

Quốc hội thông qua Nghị quyết miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, thảo luận về nhân sự kế nhiệm

0:00 / 0:00
0:00
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cảm ơn Tổng Bí thư đã dành hết tâm sức cho sự phát triển của đất nước, hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị Chủ tịch nước.

Với 91,67% phiếu thuận, chiều 2/4, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ khi Quốc hội bầu được tân Chủ tịch nước.

Ít phút trước đó, Quốc hội đã bỏ phiếu kín để miễn nhiệm Chủ tịch nước với 16/467 vị không đồng ý, sau khi đã hoàn thành việc miễn nhiệm Thủ tướng với ông Nguyễn Xuân Phúc.

Phát biểu sau khi nghị quyết về việc miễn nhiệm Chủ tịch nước được thông qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, hơn 2 năm qua, Tống Bí thư đã đồng thời giữ cương vị Chủ tịch nước, mặc dù nhiệm vụ nặng nề nhưng trách nhiệm cao cả trước nhân dân, Tổng Bí thư đã dành hết tâm sức cho sự phát triển của đất nước, hoàn thành xuất sắc trọng trách trên cương vị Chủ tịch nước.

Thay mặt Quốc hội, ông Huệ trân trọng gửi tới Tổng Bí thư lời cảm ơn và tặng hoa chúc mừng Tổng Bí thư.

Cũng trong chiều 2/4, Quốc hội sẽ nghe trình và thảo luận tại đoàn về nhân sự kế nhiệm ông Nguyễn Phú Trọng.

Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sinh năm 1944, ông là đại biểu Quốc hội 4 khoá liên tục, từ khoá XI đến khoá XIV và là Chủ tịch Quốc hội hai khoá XI và XII.

Tại Đại hội XIII của Đảng vừa qua, ông là một trong các trường hợp đặc biệt tái cử Trung ương, sau đó được bầu làm Tổng Bí thư.

Tin bài liên quan