PMI tháng 8 tăng lên 52,2 điểm

(ĐTCK) Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) tcủa ngành sản xuất Việt Nam đã tăng từ 51,9 điểm trong tháng 7 lên 52,2 điểm trong tháng 8.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Theo đó, “sức khỏe” của lĩnh vực sản xuất đã tăng trong thời gian qua, các điều kiện kinh doanh được cải thiện ở mức độ mạnh hơn, mặc dù cả sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới trong tháng 8 tăng yếu hơn. Các nhà sản xuất Việt Nam đã tăng nhanh số lượng nhân công trong tháng 8 và đâu là lần tăng nhanh nhất kể từ tháng 12/2013.

Ông Andrew Harker, chuyên gia tại IHS Markit bình luận: “Sản lượng và số lượng đơn đặt hàng mới tăng với tốc độ yếu hơn, điều này cho thấy nhu cầu khách hàng đã có dấu hiệu yếu đi. Nhân tố góp phần dẫn đến tình trạng này là các công ty thường giảm giá cho khách hàng để bảo đảm có công việc mới”.

Tin bài liên quan