Phố Wall gần như đi ngang trong phiên đầu tuần, sau tuần "mất máu" mạnh trước đó - Ảnh: Reuters

Phố Wall gần như đi ngang trong phiên đầu tuần, sau tuần "mất máu" mạnh trước đó - Ảnh: Reuters

Phố Wall tích lũy sau tuần giảm tồi tệ

(ĐTCK) Phố Wall gần như đi ngang trong phiên giao dịch đầu tuần mới sau khi có tuần giảm tồi tệ trước đó.

 

Sau dữ liệu việc tiêu cực được công bố hôm thứ Sau tuần trước, thêm dữ liệu không tích cực nữa của nền kinh tế Mỹ được công bố.

 

Theo dữ liệu, đơn đặt hàng cho hàng hóa sản xuất giảm 0,6% trong tháng 4, đánh dấu tháng giảm thứ 3 trong 4 tháng gần đây.

 

Trong khi đó, cuộc khủng hoảng nợ châu Âu vẫn chưa có dấu hiệu được giải quyết.

Để giải quyết cuộc khủng hoảng nợ của châu Âu, Thủ tướng Đức Angela Merkel đề xuất các biện pháp mạnh mẽ và nhiều tham vọng hơn, bao gồm thành lập một cơ quan trung ương để quản lý tài chính khu vực đồng euro và các quyền hạn mới cho Ủy ban châu Âu, Nghị viện châu Âu và Tòa án Tư pháp châu Âu.

 

Thủ tướng Tây Ban Nha Mariano Rajoy được ủng hộ việc cứu hộ trực tiếp cho các ngân hàng của đất nước này với sự hỗ trợ tinh thần từ Ủy ban châu Âu.

 

Kết thúc phiên giao dịch đầu tuần (4/6), chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 17,11 điểm (-0,14%), xuống 12.101,46 điểm. Chỉ số S&P 500 nhích thêm 0,14 điểm (+0,01%), tăng 1.278,18 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite tăng 12,53 điểm (+0,46%), đóng cửa ở mức 2.760,01 điểm.

 

Chứng khoán châu Âu: Ngày thứ Hai (4/6), thị trường chứng khoán Anh nghỉ lễ Spring Bank Holiday. Hai thị trường chính là Đức và Pháp có sự trái chiều nhau trong phiên đầu tuần. Trong khi chỉ số DAX của Đức giảm 72,06 điểm (-1,19%), xuống 5.978,23 điểm, thì chỉ số CAC 40 của Pháp tăng nhẹ 4,02 điểm (+0,14%), lên 2.954,49 điểm.

 

Chứng khoán châu Á: Trước những ảnh hưởng của thị trường chứng khoán Mỹ và châu Âu trong phiên cuối tuần trước, các thị trường chứng khoán châu Á đồng loạt giảm mạnh trong phiên giao dịch đầu tuần. Kết thúc phiên 4/6, chỉ số Nikkei 225 của Anh giảm 144,62 điểm (-1,71%), xuống 8.295,63 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 372,75 điểm (-2,01%), xuống 18.185.59 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Trung Quốc giảm 64,89 điểm (-2,73%), xuống 2.308,55 điểm.