Nỗi lo sợ tiếp tục bủa vây các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán - Ảnh: Reuters

Nỗi lo sợ tiếp tục bủa vây các nhà đầu tư trên thị trường chứng khoán - Ảnh: Reuters

Phố Wall khép tuần trong sợ hãi

Thị trường chứng khoán Mỹ vừa khép lại tuần mất điểm thứ 4 liên tiếp, với kết quả phiên giao dịch 19/8 đầy bất lợi, khi hầu hết nhà đầu cơ rời bỏ thị trường trước những lo sợ Mỹ có thể rơi vào một cuộc suy thoái mới và sự bất ổn định trong hệ thống tài chính châu Âu.

 

Chốt ngày giao dịch 19/8, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 172,93 điểm, tương ứng 1,57%, xuống 10.817,70 điểm. Chỉ số S&P 500 hạ 17,12 điểm, tương ứng 1,50%, xuống 1.123,53 điểm. Chỉ số Nasdaq mất 38,59 điểm, tương ứng 1,62%, xuống 2.341,84 điểm.

 

Tính cả tuần giao dịch vừa qua, chỉ số công nghiệp Dow Jones mất 4%, chỉ số S&P 500 hạ 4,7% và chỉ số Nasdaq trượt tới 6,6%. Trong đó, điều đáng chú ý là, chỉ số S&P 500 đã rơi xuống dưới ngưỡng hỗ trợ kỹ thuật quan trọng 1.130 điểm.

 

Chỉ số S&P 500 đã hạ 17,6% kể từ ngày 29/4 tới nay và hạ 10,7% kể từ đầu năm. Chỉ tính riêng trong tháng này, chỉ số S&P đã mất 13,1% và đang hướng tới tháng giao dịch tệ nhất kể từ tháng 10/2008.

 

Hôm qua, giới đầu cơ cổ phiếu, vốn đã quay cuồng vì những phiên thua thiệt gần đây, lại càng bị tác động mạnh hơn bởi triển vọng lợi nhuận u ám của hãng máy tính HP. Cổ phiếu của HP giảm gần 20%, mức giảm theo ngày tồi tệ nhất của cổ phiếu này kể từ năm 1987.

 

Đây là tin tức đáng thất vọng mới nhất trong tháng này, vốn dĩ đã có quá nhiều thông tin bất lợi kể từ khi Mỹ bị tổ chức định mức tín nhiệm Standard & Poor's hạ bậc tín dụng cao nhất. Khối lượng giao dịch toàn thị trường đạt 9,87 tỷ cổ phiếu, tỷ lệ cổ phiếu giảm/tăng ở cả hai sàn New York và Nasdaq là 3/1.

 

Natalie Trunow, giám đốc đầu tư cổ phiếu thuộc hãng quản lý đầu tư Calvert ở Bethesda, bang Maryland, cho biết, "cái mà chúng tôi đang nhìn thấy là một cuộc khủng hoảng niềm tin, nhiều hơn là một cuộc khủng hoảng kinh tế hay tài chính".

 

Phiên 19/8, cùng với HP, cổ phiếu của hàng loạt hãng công nghệ cũng rớt điểm mạnh. Cổ phiếu của IBM giảm 3,8% xuống còn 157,54 USD, Intel hạ 2,9% xuống 19,19 USD, Microsoft mất 2,5% xuống 24,05 USD, Google Inc mất 2,8% xuống 490,92 USD.

 

Tương tự như thị trường Mỹ, các sàn chứng khoán châu Âu rớt điểm mạnh trong phiên 18/8. Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 1,01% xuống 5.040,76 điểm. Chỉ số CAC 40 của Pháp hạ 1,92% xuống 3.016,99 điểm. Chỉ số DAX của Đức tuột dốc 2,19% xuống 5.480,00 điểm.

 

Đóng cửa trước đó, chịu ảnh hưởng của đà bán tháo trên thị trường châu Âu, Mỹ trong phiên 18/8, các thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tuột dốc mạnh trong phiên cuối tuần. Nỗi lo sợ về nguy cơ mộtt cuộc suy thoái mới lan khắp thị trường.

 

Giới đầu tư chứng khoán trên toàn châu Á tháo chạy mạnh hơn, khi giá vàng liên tục lập đỉnh mới, trong khi lợi suất trái phiếu Chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm xuống mức thấp kỷ lục và tăng trưởng kinh tế Trung Quốc được dự báo sẽ chậm lại trong năm nay và năm tới.

 

Giảm điểm mạnh nhất trong khu vực là thị trường chứng khoán Hàn Quốc. Chỉ số Kospi của thị trường nước này đã giảm tới 115,70 điểm, tương ứng 6,22%, xuống 1.744,88 điểm. Cổ phiếu của các nhà xuất khẩu xứ sở kim chi như hãng điện tử Samsung, hãng xe Hyundai giảm giá mạnh.

 

Tại Nhật Bản, chỉ số Nikkei 225 giảm 224,52 điểm, tương ứng 2,51%, xuống 8.719,24 điểm. Chỉ số Hang Seng của Hồng Kông giảm 616,35 điểm, tương ứng 3,08%, xuống 19.399,90 điểm. Chỉ số Taiex của Đài Loan hạ 3,57%. Chỉ số Straits Times của Singapore hạ 3,23%.

Phố Wall khép tuần trong sợ hãi ảnh 1