Ông Lê Minh Hưng, Phó thống đốc NHNN

Ông Lê Minh Hưng, Phó thống đốc NHNN

Phó thống đốc Lê Minh Hưng: Không có dấu hiệu “sốt vàng”

(ĐTCK) Trước biến động của giá vàng thế giới và trong nước trong những ngày gần đây, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Lê Minh Hưng đã có bài trả lời phỏng vấn báo chí về diễn biến của thị trường vàng đăng trên website NHNN.

Trong những ngày gần đây, giá vàng trong nước tăng mạnh, đề nghị ông cho biết nguyên nhân tác động đến sự tăng giá của thị trường vàng trong nước?

 

Có thể thấy, thị trường vàng trong nước biến động phức tạp chủ yếu là do ảnh hưởng biến động của giá vàng thế giới, bắt nguồn từ hai sự kiện gần đây: việc Ngân hàng Trung ương châu Âu công bố quyết định mua trái phiếu để hỗ trợ nền kinh tế các nước trong khu vực đồng tiền chung châu Âu vượt qua khó khăn của cuộc khủng hoảng nợ và đặc biệt sau thông báo ngày 13/9/2012 của Cục Dự trữ liên bang Mỹ về việc thực thi chính sách nới lỏng tiền tệ để hỗ trợ nền kinh tế Mỹ và cam kết giữ lãi suất ở mức thấp ít nhất đến giữa năm 2015, giá nguyên liệu, giá vàng và các kim loại quý trên thị trường tăng đột biến.

 

Giá vàng trong nước tăng khá nhanh theo diễn biến của giá vàng thế giới. Ngoài ra, giá vàng trong nước cũng còn chịu tác động mạnh mẽ của các sự kiện trong nước diễn ra trong vài tuần gần đây.

 

 Tuy nhiên, khác với các giai đoạn trước đây, mặc dù giá vàng thế giới tăng mạnh, nhưng thị trường trong nước không xuất hiện các “cơn sốt” vàng. Lực cung trên thị trường vẫn tăng do trước đây, nhiều nhà đầu tư và người dân đã mua vàng ở mức giá 42 – 43 triệu đồng/lượng, đến nay, khi thấy giá vàng trong nước tăng đạt mức kỳ vọng, họ đã bán ra thị trường với khối lượng tương đối lớn. Từ cuối tuần trước đến nay (ngày 17/9/2012), mặc dù giá vàng thế giới tăng nhẹ nhưng giá vàng trong nước lại có xu hướng giảm.

 

Thị trường vàng trong nước không còn dấu hiệu “sốt nóng”, không có hiện tượng nhập lậu vàng, nhờ đó tỷ giá và thị trường ngoại tệ nói chung rất ổn định, đó cũng là mục tiêu quan trọng hàng đầu khi xây dựng và triển khai Nghị định 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

 

 

Thưa ông, trước biến động của giá vàng thế giới và trong nước, NHNN có biện pháp gì để hỗ trợ bình ổn thị trường vàng?

 

Trước diễn biến phức tạp của thị trường vàng trong nước, NHNN đã và đang triển khai nhiều biện pháp nhằm ổn định thị trường vàng. Cụ thể, NHNN ban hành quy định cho phép tổ chức tín dụng gặp khó khăn về thanh khoản vàng được vay vốn bằng vàng, đồng thời để bổ sung nguồn cung cho thị trường vàng.

 

NHNN đã ban hành quy định về tổ chức và quản lý sản xuất vàng miếng của NHNN nhằm cho phép các tổ chức tín dụng và doanh nghiệp kinh doanh vàng được chuyển đổi vàng miếng khác SJC sang vàng miếng SJC và gia công lại vàng miếng SJC móp méo.

 

NHNN đã có văn bản yêu cầu các đơn vị trên báo cáo cập nhật chính xác về số lượng, loại vàng miếng tồn quỹ thực tế cần chuyển đổi sang vàng miếng SJC.

 

NHNN tiếp tục theo dõi sát diễn biến của thị trường vàng và áp dụng các biện pháp thích hợp để thị trường dần đi vào ổn định. NHNN cũng khuyến cáo người dân cần bình tĩnh khi tham gia mua bán trên thị trường để tránh những thiệt hại không đáng có.