Máy bay thương mại của Hãng hàng không hoàng gia chở vaccine AstraZeneca hạ cánh Manila tối 4/3. Nguồn: Inquirer.

Máy bay thương mại của Hãng hàng không hoàng gia chở vaccine AstraZeneca hạ cánh Manila tối 4/3. Nguồn: Inquirer.

Philippines nhận 487.200 liều vaccine Covid -19 AstraZeneca đầu tiên

0:00 / 0:00
0:00
Những liều vaccine Covid-19 đầu tiên của AstraZeneca đã đến Manila tối 4/3 trong bối cảnh Philippines đã bước vào chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn nhất từ trước đến nay.

477.200 liều vaccine Covid-19 AstraZeneca nằm trong cam kết của liên minh vaccine COVAX cung cấp 4,58 triệu liều vaccine AstraZeneca cho Philippines đến tháng 5/2021. Ngoài ra, Philippines cũng sẽ nhận được 117.000 liều vaccine Covid-19 của Pfizer vào cuối tháng này.

Chương trình tiêm chủng vaccine Covid-19 của Philippines đã bắt đầu vào tuần này với 600.000 liều vaccine SINOVAC do Trung Quốc tài trợ. Cơ quan Thực phẩm và Dược phẩm Philippines không khuyến cáo nhân viên y tế và người cao tuổi sử dụng vaccine Sinovac.

Các nhân viên y tế Philippines được phép lựa chọn loại vaccine muốn tiêm phòng. Trong khi đó, chính phủ Philippines cho biết sẽ ưu tiên các nhân viên y tế trên 60 tuổi tiêm vaccine Pfizer.

Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết, ông sẽ dỡ bỏ các hạn chế đối với các doanh nghiệp và phương tiện giao thông công cộng ở thủ đô Manila sau khi chính phủ nước này tiêm chủng từ 20-40 triệu liều vaccine.

Philippines, quốc gia ghi nhận 580.000 ca mắc Covid-19, bao gồm cả các trường hợp nhiễm biến thể của virus SARS-CoV-2 từ Anh và Nam Phi, trong đó có 12.404 trường hợp đã tử vong, đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70 triệu trong số 108 triệu dân để đạt miễn dịch cộng đồng.

Tin bài liên quan