Phiên sáng 4/9: Nhà đầu tư mất bình tĩnh

Phiên sáng 4/9: Nhà đầu tư mất bình tĩnh

(ĐTCK) Lực cung gia tăng mạnh khiến VN-Index xuyên thủng các ngưỡng hỗ trợ cứng trong phiên giao dịch sáng nay (4/9). Tuy nhiên, tại vùng 970 - 975, lực cầu bắt đáy dè dặt nhập cuộc đã chặn đà rơi của thị trường.

Trong phiên tối qua (3/9), phố Wall giảm mạnh khi nhà đầu tư lo sợ suy thoái kinh tế sau dữ liệu chỉ số hoạt động của nhà máy Mỹ giảm xuống dưới mức 50 điểm, mức suy giảm do tác động của cuộc chiến thương mại.

Trong khi đó, căng thẳng thương mại chưa có dấu hiệu hạ nhiệt khi Trung Quốc kiện Mỹ ra WTO vì bị đánh thuế bổ sung, còn Tổng thống Mỹ Donald Trump vẫn có những phát biểu cứng rắn về thương mại với Bắc Kinh.

Ngoài ra, một nỗi lo khác là bế tắc trong cuộc ly hôn giữa Anh và EU (Brexit) vẫn chưa có lối ra. Bế tắc này đã khiến cựu Thủ tướng Anh Theresa May đã phải rời số 10 phố Downing và người kế nhiệm là ông Boris Johnson thường được gọi là Mr Brexit cũng chưa tìm được hướng đi để nhận được sự ủng hộ của các nhà lập pháp.

Ông Johnson cho biết, sẽ quyết đưa anh rời EU vào hạn chót 31/10 tới bất chấp không đạt được thỏa thuận. Tuy nhiên, các nghị sĩ Hạ viện Anh đã kích hoạt chương trình bỏ phiếu đã ngăn cản việc này. Đáp lại, ông Johnson cho biết, sẽ kích hoạt kế hoạch bầu cử quốc hội sớm.

Phiên giảm điểm mạnh của phố Wall tối hôm qua đã ảnh hưởng tới thị trường châu Á trong phiên giao dịch sáng nay khi các thị trường mở cửa đa số trong sắc đỏ. Tuy nhiên, giới đầu tư châu Á nhanh chóng lấy lại được sự bình tĩnh, nhanh chóng quay đầu tăng điểm, đặc biệt chứng khoán Hồng Kông thậm chí còn tăng vọt ngay đầu phiên.

Tuy nhiên, trên thị trường chứng khoán Việt Nam, vốn đã giữ cho mình sự thận trọng trong thời gian dài vừa qua, giới đầu tư trong nước sau khi phản ứng dè dặt với thông tin bên ngoài trong ít phút mở cửa, đã không còn giữ được bình tĩnh.

Sau khoảng 30 phút giao dịch, lực bán gia tăng, đẩy VN-Index phá vỡ luôn ngưỡng hỗ trợ 977,4 (MA50), thậm chí xuyên thủng luôn ngưỡng 975 điểm hướng về vùng 970 điểm.

Tuy nhiên, khi VN-Index xuống dưới mốc 975 điểm, lực cầu bắt đáy nhập cuộc, dù còn dè dặt, nhưng cũng đủ giúp chặn đà giảm của thị trường, kéo VN-Index hồi dần trở lại và chỉ còn đóng cửa với mức giảm nhẹ. Trên bảng điện tử, sắc đỏ vẫn chiếm thế áp đảo, gấp hơn 2 lần số mã tăng giá, trong khi thanh khoản đứng ở mức thấp khi sự thận trọng vẫn được nhà đầu tư đặt lên hàng đầu.

Chốt phiên giao dịch sáng, VN-Index giảm 2,58 điểm (-0,26%), xuống 976,78 điểm với 89 mã tăng, trong khi có tới 202 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 74,9 triệu đơn vị, giá trị 1.527 tỷ đồng, giảm 19% về khối lượng và 26% về giá trị so với phiên giao dịch sáng qua. Tuy nhiên, giao dịch thỏa thuận hôm nay đóng góp ít hơn khi chỉ có 13,4 triệu đơn vị, giá trị 324,8 tỷ đồng.

Trong Top 10 mã vốn hóa lớn nhất thị trường, chỉ còn 3 mã có sắc xanh nhạt là VIC, GAS và MSN, cùng thêm VHM đứng giá. Còn lại đều giảm, nhưng mức giảm cũng chỉ ở mức khiêm tốn, dưới 1%.

Trong các mã bluechip khác, mức biến động cũng không lớn, có HVN, VPB, EIB giảm trên 1%, còn BVH là mã duy nhất trong nhóm tăng trên 1%. ROS là mã giảm mạnh nhất khi mất 3,87% xuống 26.050 đồng với 2,55 triệu đơn vị được khớp.

Tuy nhiên, mã có thanh khoản tốt nhất thị trường là DLG và HPG với hơn 3 triệu đơn vị được khớp, trong đó DLG giảm 1,88% xuống 1.570 đồng, còn HPG may mắn đứng ở mức tham chiếu 21.650 đồng.

Thêm 2 mã nữa có thanh khoản trên 2 triệu đơn vị là FLC, SCR và cũng đều đóng cửa trong sắc đỏ.

Diễn biến tiêu cực tương tự cũng xảy ra với sàn HNX khi chỉ số HNX-Index chỉ cầm cự được khoảng 30 phút trước khi lao mạnh xuống vùng 100 điểm với sắc đỏ nhiều gấp 3 lần sắc xanh. Dù vậy, lực cầu bắt đáy đã giúp chặn đà giảm của chỉ số này.

Chốt phiên, HNX-Index giảm 0,62 điểm (-0,61%), xuống 100,78 điểm với 37 mã tăng, trong khi có tới 79 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 17,89 triệu đơn vị, giá trị 244 tỷ đồng, tăng 15,4% về khối lượng và tăng tới 54,4% về giá trị giao dịch. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp 2,6 triệu đơn vị, giá trị 37,75 tỷ đồng.

Trong các mã lớn trên HNX, chỉ có VCG và PVS giữ được sắc xanh, SHB, PVI đứng giá tham chiếu, còn lại đều giảm. Trong đó, VCS giảm mạnh nhất khi mất 5,26% xuống 82.900 đồng, còn ACB giảm nhẹ 0,45% xuống 22.000 đồng.

Trên sàn này sáng nay chỉ có duy nhất CEO khớp trên 2 triệu đơn vị (gần 3 triệu đơn vị), đóng cửa ở mức tham chiếu 9.900 đồng và cũng chỉ thêm 3 mã nữa khớp trên 1 triệu đơn vị là SHB, NVB và PVS.

UPCoM cũng có diễn biến tương tự 2 sàn niêm yết và đóng cử, UPCoM-Index giảm 0,32 điểm (-0,56%), xuống 56,99 điểm với 38 mã tăng và 92 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 9,1 triệu đơn vị, giá trị 233 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp nửa triệu đơn vị, giá trị 15 tỷ đồng.

Trên thị trường này chỉ có duy nhất GVR có thanh khoản trên 1 triệu đơn vị, đóng cửa giảm 4,11% xuống 14.000 đồng. Các mã đáng chú ý khác như BSR, VGI, VIB, GEG, ACV, VEA, OIL, VGT… cũng đều chìm trong sắc đỏ.

Tin bài liên quan