Phiên sáng 22/7: Niềm tin bị xói mòn, nhà đầu tư ồ ạt bán ra

Phiên sáng 22/7: Niềm tin bị xói mòn, nhà đầu tư ồ ạt bán ra

(ĐTCK) Các thông tin về tin đồn, margin cao, nhà đầu tư nước ngoài bán ròng... đã làm cho niềm tin vào xu hướng tăng của thị trường bị xói mòn, khiến nhà đầu tư ồ ạt bán ra trong phiên sáng nay, đẩy 2 sàn giảm mạnh.

Sau 3 phiên giảm điểm liên tiếp, cùng các thông tin không mấy tích cực liên quan đến tin đồn, dư nợ margin, khối ngoại bán ròng…, bên nắm giữ cổ phiếu đã không còn giữ được sự kiên nhẫn trong phiên giao dịch sáng nay.

Dù có những phiên điều chỉnh, nhưng một số công ty chứng khoán và chuyên gia vẫn có cái nhìn tích cực về xu hướng trung và dài hạn của thị trường và các mốc điểm cao hơn như 700 hay 800 điểm cũng đã được đưa ra.

Tuy nhiên, trong những ngày vừa qua, các thông tin không mấy tích cực liên quan đến dư nợ margin đang ở mức cao nhất 3 năm, tin đồn liên quan tới một số doanh nghiệp khoáng sản, hay câu chuyện đi, ở của lãnh đạo một số doanh nghiệp khiến niềm tin của nhà đầu tư bị sói mòn và cách lựa chọn tốt nhất là thoát hàng.

Trong phiên giao dịch sáng nay, dù mở đầu phiên, thị trường vẫn diễn biến bình thường với sự thận trọng của cả 2 bên. Dù VN-Index mở cửa trong sắc đỏ, nhưng mức giảm không lớn khi giảm 2,42 điểm (-0,37%), xuống 657,15 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 3,42 triệu đơn vị, tổng giá trị 73 tỷ đồng.

Tuy nhiên, với việc mốc hỗ trợ 660 điểm bị phá vỡ, ngay khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục, áp lực bán tháo đã diễn ra ồ ạt trên diện rộng, khiến VN-Index lao mạnh gần 15 điểm, xuống dưới mốc 645 điểm. HNX-Index cũng giảm hơn 1,3%, xuống dưới ngưỡng 83,5 điểm.

Tuy nhiên, sau những phút giây lưỡng lự, lực cầu bắt đáy đã nhập cuộc, giúp một số mã bluechip đã hồi phục trở lại như VIC, DPM, hãm đà rơi của các chỉ số.

KSB sau giải thích về việc ông Võ Trường Thành rút khỏi HĐQT không ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty đã hồi phục trở lại trong phiên sáng nay, dù mở cửa ở sát mức sàn. Trong khi đó, 2 mã DRH, TTF vẫn chịu áp lực bán rất lớn và tiếp tục đều còn dư bán sàn.

Trên HNX, ACM tiếp tục duy trì đà tăng trần phiên thứ 3 liên tiếp với dư mua khá lớn, tương tự là KHB cũng đang được giao dịch ở mức giá trần 2.000 đồng và cũng có thanh khoản tương đối tốt.

Một mã thị trường khác trên HNX là KVC cũng có mức tăng tích cực 6,6% dù mở cửa trong sắc đỏ.

Lực cầu bắt đáy khi VN-Index lùi về vùng 645 điểm đã giúp VN-Index lấy lại được phân nữa số điểm đã mất đầu phiên, nhưng sức ép vẫn còn rất lớn. Trong khi đó, HNX-Index có chút khó khăn hơn khi các mã lớn đều giảm.

Tuy nhiên, áp lực bán cuối phiên lại tăng lên, đẩy VN-Index một lần nữa xuống dưới ngưỡng 650 điểm.

Chốt phiên sáng, VN-Index giảm 12,46 điểm (-1,89%), xuống 647,11 điểm với 46 mã tăng trong khi có tới 181 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 81,65 triệu đơn vị, giá trị 1.592,5 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 3 triệu đơn vị, giá trị 35,66 tỷ đồng.

HNX-Index giảm 1,09 điểm (-1,29%), xuống 83,54 điểm với 46 mã tăng và 146 mã giảm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 46,36 triệu đơn vị, giá trị 404 tỷ đồng, trong đó giao dịch thỏa thuận đóng góp 17,3 triệu đơn vị, giá trị 73,2 tỷ đồng, đến chủ yếu từ giao dịch PVR (12,5 triệu đơn vị, giá trị 32,5 tỷ đồng).

Đa số các mã lớn trên 2 sàn đều giảm điểm, trong đó dù nỗ lực, nhưng VIC cũng không thể thoát khỏi sắc đỏ khi chốt phiên. Chỉ có một số cổ phiếu nhỏ đảo chiều thành công như KBC, ITA, FLC, DLG, DIG. Trong đó, ITA là mã có thanh khoản tốt nhất sàn với hơn 8 triệu đơn vị được khớp, KBC đứng thứ 3 với 3,85 triệu đơn vị.

HHS sau kết quả kinh doanh kém khả quan đã bị bán mạnh hôm nay giảm về mức sàn 8.000 đồng, trước khi đóng cửa ở mức 8.100 đồng, giảm 5,81% với 7,3 triệu đơn vị được khớp.

Trên HNX, mã có thanh khoản tốt nhất là SCR với lượng khớp hơn 4 triệu đơn vị, tiếp đến là VCG và DCS, nhưng cả 3 mã này đều đóng cửa trong sắc đỏ. Trong khi MBG lại có sức hút khá tốt khi được khớp 1,13 triệu đơn vị và còn dư mua giá trần 4.500 đồng khá lớn.

Tin bài liên quan