Phiên sáng 16/7: Áp lực chốt lời vẫn rất lớn

Phiên sáng 16/7: Áp lực chốt lời vẫn rất lớn

(ĐTCK) Dường như khối ngoại, nhà đầu tư lớn đang lợi dụng thông tin tích cực về tình hình biển Đông để chốt lời khiến thị trường không thể bứt phá, dù dòng tiền nội chảy vào rất mạnh.

Theo thông tin mới nhất được các phương tiện thông tin đăng tải, Trung Quốc đã ngừng việc thăm dò trái phép và rút giàn khoan Hải Dương 981. Khả năng này đã được đưa ra mấy ngày trước và đó chính là lý do thị trường chứng khoán Việt Nam có những phiên tăng khá và thanh khoản tăng mạnh.

Bước vào phiên giao dịch sáng nay, với thông tin tích cực từ biển Đông, cùng những đánh giá khả quan về kinh tế vĩ mô Việt Nam của Ngân hàng Thế giới vừa đưa ra, dòng tiền đã nhanh chóng được đẩy mạnh vào thị trường, không còn tâm lý thận trọng, thăm dò như nhiều phiên trước, giúp thanh khoản tăng mạnh ngay khi mở cửa.

Kết thúc đợt 1, VN-Index tăng 4,82 điểm (+0,82%), lên 594,13 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 5,94 triệu đơn vị, giá trị 101 tỷ đồng, hơn gấp đôi mức khớp trung bình trong đợt 1 của nhiều phiên gần đây.

Tuy nhiên, dường như nguồn hàng chốt lời vẫn chưa hết, nên lượng cầu nhanh chóng được đáp ứng, khiến VN-Index yếu đà khi bước vào đợt khớp lệnh liên tục.

Những mã lớn như GAS, MSN, VIC, VNM, VCB, BID chỉ lình xình ở mức tham chiếu là lý do khiến chỉ số không thể bứt phá mạnh qua khỏi ngưỡng cản 590 điểm để chinh phục ngưỡng cản cứng hơn là 595 điểm.

Trong khi đó, HNX-Index lại tích cực hơn khi vượt qua mốc 81 điểm. Thanh khoản cũng tăng mạnh giống như sàn HOSE. Tuy nhiên, do VN-Index yếu thế dần, kéo HNX-Index hạ nhiệt và chia tay mốc 81 điểm.

Đóng cửa phiên sáng, VN-Index tăng 3,47 điểm (+0,59%), lên 592,78 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 73,16 triệu đơn vị, giá trị 1.248,16 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận 2,9 triệu đơn vị, giá trị 140 tỷ đồng. VN30-Index tăng 4,69 điểm (+0,74%), lên 640,78 điểm.

HNX-Index tăng 0,51 điểm (+0,64%), lên 80,74 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt 41,64 triệu đơn vị, giá trị 463,83 tỷ đồng. Trong đó, giao dịch thỏa thuận đóng góp chưa tới 1 triệu đơn vị, giá trị chỉ 6,5 tỷ đồng. HNX30-Index tăng 1,67 điểm (+1,02%), lên 165,67 điểm.

Nhóm cổ phiếu bất động sản vẫn là nhóm có giao dịch sôi động, trong đó dẫn đầu là FLC với 7,74 triệu đơn vị được khớp, đóng cửa tăng 300 đồng (+2,19%), lên 14.000 đồng. Tiếp đó là HQC với hơn 4,6 triệu đơn vị được khớp, tăng nhẹ 100 đồng, lên 8.400 đồng; HAR với hơn 2,45 triệu đơn vị được khớp, tăng 200 đồng (+1,85%), lên 11.000 đồng…

Các mã mới niêm yết là MWG và SKG vẫn chưa dừng tăng trần khi lượng cung quá ít, trong khi cầu quá lớn. Bên cạnh đó, HLA vẫn là “món ăn” ưa thích của những nhà đầu tư ưa rủi ro khi liên tục được mua vào mạnh.

Cũng có sắc tím trong phiên sáng nay còn có thêm IDI, KSA với thanh khoản khá tốt, trên dưới 1 triệu đơn vị. Sắc tím cũng xuất hiện ở một số mã khác, nhưng đa số là "tím ảo" khi chỉ được khớp một vài lô, trong khi bên bán và bên mua phần lớn đều không gặp nhau về mức giá.

Dù dòng tiền chảy mạnh và sắc xanh chiếm thế áp đảo trên bảng điện tử, nhưng các chỉ số không thể bứt phá để chinh phục các ngưỡng cản mới do sức ì của các mã lớn. Trong đó, GAS, VIC, BID đứng ở tham chiếu, các mã còn lại như MSN, VNM, VCB may mắn có được sắc xanh nhạt.

Các mã bluechip khác cũng đều có sắc xanh, nhưng cũng giống phiên trước, đà tăng của các mã này rất khiêm tốn do cung khá lớn.

Trên HNX, PVX và KLF là 2 mã được khớp lớn nhất với hơn 5 triệu đơn vị và đều tăng nhẹ.

Nhóm cổ phiếu dầu khí với sự dẫn dắt của PVS và PVC tiếp tục tích cực, trong khi NDN nhanh chóng hạ nhiệt sau phiên tăng trần nhờ hiệu ứng kết quả kinh doanh trong phiên hôm qua.

Nhà đầu tư nước ngoài vẫn mua ròng nhẹ trên HNX với 234.000 đơn vị. Trong khi đó, trên HOSE, dường như khối này đang lợi dụng những thông tin tốt để chốt lời sau chuỗi ngày dài mua ròng trước đó. Trong phiên sáng nay, khối ngoại chỉ mua vào hơn 2 triệu đơn vị trên HOSE.

Đầu tháng 5, khi thông tin Trung Quốc kéo giàn khoan Hải Dương 981 vào khoan thăm dò trái phép ở vùng biển của Việt Nam, nhà đầu tư trong nước ồ ạt bán ra, đẩy thị trường giảm sâu, trong khi khối ngoại ung dung gom vào. Hiện nay, khi thông tin Trung Quốc rút giàn khoan Hải Dương 981 được đưa ra, khối ngoại đã có chuỗi 3 phiên bán ròng liên tiếp, trong khi nhà đầu tư trong nước lại ồ ạt đổ tiền vào chứng khoán.

Tin bài liên quan